RSS Feeds
Thứ Năm, 17/07/2008 - 3:13 PM
Tư vấn tuyển sinh:

Có quy định về “điểm phạt” trong bài thi?

Niềm vui và nỗi buồn của thí sinh khi kết thúc môn thi (Ảnh: Nguyễn Hùng)

Hỏi: Em là thí sinh thi trường CĐ Giao thông Vận tải, điểm thi của em khoảng 21 điểm. Vậy nếu em không đậu vào khoa cầu đường thì em có được xét xuống học khoá dưới ở phân hiệu Hà Nội không? (nhubien.0975124125@gmail.com)

* Trả lời:

Trường CĐ Giao thông Vận tải lấy điểm chuẩn theo ngành. Năm 2007, trong trường hợp thí sinh đạt điểm cao mà trượt ngành ĐKDT thì nhà trường có thể tạo cơ hội chuyển các thí sinh này xuống các khoa khác có điểm thấp hơn.

Tuy nhiên, việc năm 2008 có tiếp tục thực hiện điều này hay không còn phụ thuộc vào mặt bằng điểm của thí sinh. Khi nào trường có kế hoạch cụ thể, Dân trí sẽ đăng tải chi tiết để thí sinh được biết.

Mọi thắc mắc thí sinh có thế gửi thư về hòm thư tuyensinh.dantri@gmail.com để nhận được giải đáp.

Xin cho em được biết tỉ lệ chọi thực tế của ĐH Luật Hà Nội, em nghe nói năm nay trường ĐH Luật HN có số lượng thí sinh bỏ thi nhiều, nhưng không biết tỉ lệ chọi thực tế của trường Luật như thế nào?

Em thi Toán được 8, Lý 8, Hóa 6.2 thì liệu có cơ hội được vào học trường ĐH Luật không? (nguyenxuannam@hotmail.com)

Số thí sinh dự thi khối A thực tế của trường ĐH Luật Hà Nội là 2.564. Chỉ tiêu dự kiến khối A khoảng 500. Do đó tỷ lệ chọi thực ở mức 1 “chọi” 5,2.

Theo Ban tư vấn thì điểm chuẩn khối A của trường ĐH Luật Hà Nội luôn ở mức trung bình. Thường thì dưới 20 điểm. Điểm chuẩn năm 2008 của trường có thể sẽ ở mức 18,5-19 điểm.

Với mức hơn 22 điểm thì có thể nói cơ hội trúng tuyển của em là khá rõ ràng.

Hiện nay tôi đã tốt nghiệp hệ cao đẳng chuyên ngành CNTT của trường ĐH dân lập Phương Đông. Tuy nhiên tôi muốn học liên thông lên đại học một ngành thuộc khối kinh tế (ví dụ như Quản trị kinh doanh Thương mại). Vậy, tôi phải đáp ứng nhiều điều kiện gì để có thể nộp hồ sơ dự tuyển?(mr.trankhai@gmail.com)

Theo quy chế đào tạo liên thông thì thí sinh chỉ được phép học lên đúng với chuyên ngành hoặc gần đúng với chuyên ngành mình đã tốt nghiệp trước đó.

Ở đây, lĩnh vực CNTT và khối kinh tế là hai chuyên ngành hoàn toàn khác nhau dó đó bạn không thể đăng ký dự thi liên thông được.

Nghe bạn em nói khi chấm bài thi trắc nghiệm các môn Ngoại Ngữ, điểm thi thật của thí sinh sẽ bị trừ đi từ 0.5-1 điểm, em rất lo lắng. Vậy em xin hỏi các thầy việc này có đúng không? Ngoài ra, có quy định về "điểm phạt" trong các bài thi (cả tự luận và trắc nghiệm) không? (hieuminhnguyen90@gmail.com)

Thông tin này hoàn toàn không có cơ sở. Điểm chấm tối đa của một bài thi là 10, các ý sẽ chấm đến 0,25 điểm. Nếu thí sinh làm đúng thì sẽ được điểm tối đa.

Trong chấm thi không có khái niệm “điểm phạt” mà chỉ có khái niệm “điểm thưởng”.

Nếu thí sinh làm theo cách giải độc đáo, sáng tạo được hội động chấm thi công nhận thì sẽ được cộng thêm điểm vào bài thi. Tuy nhiên điểm cộng sẽ không quá 1 điểm.

Trong quá trình chấm thi sẽ xuất hiện việc xử lý các bài thi vi phạm quy chế thi. Tuy theo mức độ vi phạm mà bài thi sẽ bị trừ điểm hoặc bị huỷ bài.

Em là thí sinh dự thi khối D. Em muốn hỏi là nếu như em có điểm thi không đủ điểm sàn nhưng lại có thể đủ điểm vào ngành học của trường đại học thì em có thể học tại trường đại học đó không?

Ví dụ như tổng điểm 3 môn của em là 12, không đủ điểm sàn khối D nhưng vì môn Tiếng Anh của em được 8 và khi nhân lên thì đủ điểm vào khoa em đã chọn ở trường đại học thì em có được nhập học không? (funny_girl5191@yahoo.com)

Hoàn toàn không được phép. Để trúng tuyển một trường ĐH nào đó thí sinh phải hội tụ đủ 2 điều kiện đó là bằng từ mức điểm sàn của Bộ GD-ĐT đưa ra trở lên và có điểm bằng từ mức điểm chuẩn trường đưa ra trở lên.

Cho em hỏi, em ở khu vực 2, đối tượng 6, vậy em có được cộng điểm hay không, và em được cộng bao nhiêu điểm? (hxqmw@hotmail.com)

Em thuộc khu vực ưu tiên 2 nên được cộng tối đa 0,5 điểm. Bên cạnh đó em lại thuộc đối tượng 06 nhóm ưu tiên 2 nên được cộng tối đa thêm 1 điểm. Như vậy em sẽ được cộng tối đa 1,5 điểm vào kết quả thi.

Em muốn hỏi đợt thi ĐH 2008 vừa qua em có thi vào trường ĐH Hùng Vương (Phú Thọ) khoa tiếng Trung ước tính được khoảng 14,5đ (chưa tính điểm cộng KV1 và diện ưu tiên 06). Vậy theo Ban tuyển sinh em có khả năng đỗ được vào trường không? Và nếu không đỗ được thì em có thể nộp điểm vào CĐ Du lịch không? (thienvan3110@yahoo.com)

Theo Ban tư vấn thì em vẫn có cơ hội vì trường ĐH Hùng Vương là trường ĐH vùng, chỉ tuyển thí sinh ở tỉnh Phú Thọ nên mức độ cạnh tranh không quá gay gắt.

Bên cạnh đó ngành em đăng ký dự thi không phải là ngành quá hót. Do đó với mức 17 điểm (kể cả điểm cộng) thì cơ hội của em là hoàn toàn rộng.

Nếu em không trúng tuyển vào trường và có mức điểm trên sàn CĐ của Bộ thì em hoàn toàn được phép tham gia xét tuyển NV2 hoặc NV3 vào trường CĐ Du lịch.

Ban Tư vấn Tuyển sinh


TIÊU ĐIỂM