Ninh Bình:

Xe tải chở dưa “ăn vạ” trên lan can cầu

(Dân trí) - Chiếc xe tải chở đầy dưa từ Bình Định ra Hà Nội, khi đến địa bàn tỉnh Ninh Bình do tài xế ngủ gật đã tông thẳng vào lan can cầu. Chiếc xe nằm gọn trên lan can, tài xế và phụ xe may mắn thoát chết.

Vụ tai nạn giao thông trên xảy ra vào khoảng 6h15 ngày 17/11, trên QL1A đoạn qua xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư (Ninh Bình).

Chiếc xe tải nằm gọn trên lan can cầu Gián Khẩu
Chiếc xe tải nằm gọn trên lan can cầu Gián Khẩu

Nhiều người dân chứng kiến vụ tai nạn cho biết, thời điểm trên chiếc xe tải mang BKS 34C – 08167 do tài xế Huỳnh Tấn Lực (23 tuổi, trú phường Đập Đá, thị xã An Nhơn, Bình Định) điều khiển lưu thông hướng Ninh Bình – Hà Nội khi tới đầu cầu Gián Khẩu xe mất lái đã lao thẳng vào lan can cầu.

Cú tông mạnh đã làm một đoạn lan can cầu bị bẹp nát, đầu xe tải bẹp dúm hư hỏng nặng. Chiếc xe nằm gọn trên lan can cầu, nghiêng về phía bên trái đường làm dưa hấu trên xe đổ xuống đường vỡ tan nát.

Rất may cả tài xế và phụ xe không bị thương. Nhân được tin báo, Đội CSGT Công an huyện Hoa Lư đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn được xác định do tài xế ngủ gật
Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn được xác định do tài xế ngủ gật

Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế khi đang lái xe đã ngủ gật. Hiện lực lượng chức năng cùng nhà xe đang tiến hành giải phóng hàng và giải cứu chiếc xe trên.

Thái Bá