Long An:

Xe đầu kéo bốc cháy khi đang chạy

(Dân trí) - Xe đầu kéo đang chạy trên đường kéo theo rơ mooc thì bất ngờ phát hỏa trước đầu xe nên tài xế đã dùng bình chữa cháy mini trên xe dập lửa nhưng bất thành. Chỉ trong thời gian ngắn, lửa đã thiêu rụi toàn bộ xe đầu kéo, rất may không gây thiệt hại về người.

Người dân tại hiện trường cho biết, vào khoảng 6 giờ sáng ngày 23/2, xe đầu kéo BKS 15C-188.07 (chưa rõ danh tính tài xế) kéo theo rơ mooc BKS 15R-073.32 đang lưu thông trên QL1A theo hướng TP. HCM về Trung Lương, khi đến đoạn thuộc phường Khánh Hậu, TP. Tân An, tỉnh Long An thì bất ngờ tài xế phát hiện khói bốc lên từ phía trước đầu xe kèm theo tiếng nổ lách tách. Tài xế vội tấp xe vào lề, dùng bình chữa cháy mini trên xe dập lửa. Nhưng khi tài xế vừa mở nắp capô thì lửa bùng phát dữ dội nên đành báo cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ cháy xe
Hiện trường vụ cháy xe

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Long An đã điều 2 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Sau 10 phút chữa cháy, ngọn lửa đã được dập tắt không cháy lan sang hàng hóa trên rơ mooc phía sau đầu kéo. Tại hiện trường xe đầu kéo bị lửa thiêu rụi hoàn toàn trơ khung sắt. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Long An điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại vụ cháy.

Nguyễn Vinh