Quảng Bình:

Xe container lao xuống vực sâu, tài xế may mắn thoát chết

(Dân trí) - Một chiếc container chở trái cây di chuyển trên đường mòn Hồ Chí Minh do không làm chủ tốc độ đã lao xuống vực sâu hàng chục mét. Rất may tài xế được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời.

Vụ tai nạn nói trên xảy ra vào khoảng 12h ngày 20/7, trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa (Quảng Bình).

Vào thời điểm này, xe đầu kéo mang BKS 73C - 064.92 kéo theo rơ-moóc mang BKS 12C-005.44 do Hồ Bá Sơn (SN 1992), trú tại tỉnh Nghệ An điều khiển đang chạy hướng từ cửa khẩu Quốc tế Cha Lo về.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Khi đến địa phận xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa do trời mưa, đường trơn, tài xế Sơn không làm chủ được tốc độ, mất lái khiến xe lao xuống vực.

Phát hiện vụ tai nạn, nhiều người dân địa phương đã kịp thời ứng cứu và đưa tài xế đi cấp cứu tại Trạm y tế xã Hóa Thanh, rất may tài xế này chỉ bị thương nhẹ.

Hiện lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường và tìm phương án để trục vớt xe container gặp tai nạn lên khỏi vực sâu.

Tiến Thành