TPHCM: Khánh thành cầu vượt Gò Mây, giảm ùn tắc cửa ngõ phía Tây

(Dân trí) - Cầu vượt trên quốc lộ 1 tại vị trí ngã tư Gò Mây góp phần giảm ùn tắc giao thông khu vực cửa ngõ phía Tây thành phố, nhất là thời điểm cuối năm mật độ giao thông tăng cao.

Chính thức thông xe nhánh bên phải cầu vượt nút giao thông Gò Mây
Chính thức thông xe nhánh bên phải cầu vượt nút giao thông Gò Mây

Sáng 5/1, nhánh bên phải cầu vượt nút giao thông Gò Mây (Quốc lộ 1 – Nguyễn Thị Tú – Lê Trọng Tấn, quận Bình Tân) đã chính thức được thông xe sau hơn 3 tháng thi công, vượt tiến độ hơn 1 tháng.

Cầu vượt nút giao thông Gò Mây được khởi công ngày 20/9/2016, tổng vốn đầu tư 511 tỷ đồng. Cầu vượt xây dựng trên quốc lộ 1 có tổng chiều dài 540m, rộng 24m cho 4 làn xe ô tô và 2 làn xe hỗn hợp lưu thông.

Theo đại diện chủ đầu tư, cầu vượt Gò Mây được thi công trong điều kiện mặt bằng hạn chế, lượng xe lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1 rất lớn. Công trình vượt tiến độ góp phần phục vụ việc đi lại cho người dân trước Tết Nguyên đán được thuận lợi. Nhánh cầu bên trái sẽ tiếp tục được thi công và dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2017.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND TPHCM Lê Văn Khoa cho biết, việc hoàn thành nhánh phải cầu vượt nút giao thông Gò Mây có sự cố gắng, nỗ lực rất lớn từ các cán bộ, công nhân trên công trường. Đây sẽ là cây cầu vượt góp phần vào việc kéo giảm tình trạng kẹt xe, là vấn đề nan giải của thành phố suốt nhiều năm qua.

Quốc Anh