TPHCM: Dời bến xe buýt trung tâm về đường Hàm Nghi

(Dân trí) - Để phục vụ xây dựng nhà ga Bến Thành thuộc tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành – Suối Tiên), từ ngày 10/4 trạm trung chuyển xe buýt Bến Thành sẽ được chuyển sang đường Hàm Nghi.

Ngày 5/4, ông Trần Chí Trung - Giám đốc Trung tâm Điều hành vận tải hành khách công cộng TPHCM cho biết, để giao mặt bằng thi công nhà ga Bến Thành thuộc tuyến đường sắt đô thị Bến Thành – Suối Tiên, từ ngày 10/4 trạm trung chuyển xe buýt Bến Thành sẽ được chuyển sang đường Hàm Nghi.

Theo ông Trung, Sở GTVT TP đã xây dựng các phương án tổ chức giao thông, tổ chức khai thác xe buýt khi thực hiện di dời.

TPHCM đưa vào sử dụng xe buýt thân thiện môi trường
TPHCM đưa vào sử dụng xe buýt thân thiện môi trường

Hiện nay, trạm trung chuyển xe buýt Bến Thành có tổng số 36 tuyến xe buýt, hoạt động với 4.739 chuyến/ngày, với năng lực vận tải 152.000 hành khách/ngày, chiếm 30% lượng hành khách trên toàn TP.

Khi di dời trạm xe buýt trung tâm qua đường Hàm Nghi thì việc tổ chức các tuyến đi và về không thay đổi do 2 vị trí gần nhau. Song cũng thay đổi một số lộ trình ngắn trong khu vực, sẽ tổ chức một số tuyến xe buýt đi vào tuyến đường mới trong khu vực này.

Cũng theo ông Trung, đường Hàm Nghi có 3 làn đường ô tô. Sắp tới, làn đường trong cùng sẽ dùng cho ô tô lưu thông, làn ở giữa và sát dải phân cách để cho xe buýt lưu thông và đón trả khách.

Ông Trung thông tin thêm, do thời gian cấp bách nên giai đoạn đầu sẽ lắp đặt 6 cụm nhà chờ. Đồng thời, tăng cường hệ thống chiếu sáng, lắp đặt nhà vệ sinh di động. Trong giai đoạn 2, tháng 6/2017 sẽ hoàn thiện hệ thống nhà chờ, nhà vệ sinh mới để phục vụ lâu dài cho công tác trung chuyển hành khách.

Ông Trung cho biết, khi xe buýt chuyển sang lộ trình mới, khu vực trung tâm sẽ có 6 vị trí có nguy cơ ùn tắc giao thông. Để giải quyết vấn đề này, trong khoảng thời gian từ 4 giờ sáng đến 9 giờ tối sẽ có lực lượng cảnh sát giao thông túc trực, điều tiết và phân luồng. Trường hợp làn ô tô đường Hàm Nghi quá tải, làn đường hỗn hợp đường Hàm Nghi và đường Phó Đức Chính là phương án dự phòng.

Quốc Anh