TPHCM chi 250 tỷ đồng chống ngập cho đường Huỳnh Tấn Phát

(Dân trí) - Hiện nay, đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7, TPHCM) xuống cấp và thường xuyên bị ngập mỗi khi trời mưa lớn và triều cường. Để người dân khu vực quận 7, huyện Nhà Bè thoát khỏi nỗi ám ảnh ngập nước, đường Huỳnh Tấn Phát sẽ được nâng thêm 20-30cm.

Theo Khu Quản lý giao thông đô thị số 4 (thuộc Sở Giao thông vận tải TPHCM), dự án nâng cấp đường Huỳnh Tấn Phát sẽ xử lý mặt đường hư hỏng và giúp giải quyết tình trạng ngập.

Trước đó, đơn vị đã tổ chức lấy ý kiến người dân ở 2 bên đường và nhận được sự đồng thuận nâng mặt đường hiện hữu lên 20-30cm.

Người dân khốn đốn khi lưu thông qua đường Huỳnh Tấn Phát (ảnh Đình Thảo)
Người dân khốn đốn khi lưu thông qua đường Huỳnh Tấn Phát (ảnh Đình Thảo)

Dự án nâng cấp đường Huỳnh Tấn Phát kéo dài từ đường Trần Xuân Soạn đến cầu Phú Xuân, với 6,5km. Con đường sẽ được lắp đặt hệ thống cống thoát nước mới có đường kính 800 mm đến 2.000 mm. Dự án cũng tận dụng hệ thống cống và hố ga cũ để thu nước mặt đường.

Dự kiến, công trình sẽ khởi công vào cuối tháng 11 và hoàn thành vào cuối năm sau, kinh phí khoảng 250 tỷ đồng.

Trước đây, cùng với đường Nguyễn Hữu Cảnh, Huỳnh Tấn Phát cũng là một trong những điểm ngập nặng của thành phố. Ngoài ra, tuyến đường này có nhiều xe container lưu thông nên cũng xuống cấp, khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn. Do đó, mỗi lần trời mưa lớn, triều cường là hành trình của người dân qua khu vực này rất vất vả.

Quốc Anh