Đắk Lắk:

Tổ chức Ngày hội An toàn giao thông của đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên

(Dân trí) - Sáng ngày 27/6, tại TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) Ủy ban ATGT quốc gia, phối hợp cùng UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức “Ngày hội ATGT của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên” năm 2015.

Chương trình với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường, Phó chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia Khuất Việt Hùng, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk, đại diện ban ATGT tỉnh Kon Tum, Đắk Nông, Gia Lai, Đắk Lắk và Bình Phước. Cùng hơn 2.000 đoàn viên thanh niên, học sinh – sinh viên, thanh niên lực lượng vũ trang, đại diện các đồng bào dân tộc tại các tỉnh Tây Nguyên.

Đông đảo đồng bào các dân tộc Tây Nguyên tham dự ngày hội ATGT
Đông đảo đồng bào các dân tộc Tây Nguyên tham dự ngày hội ATGT

Phát biểu tại buổi lễ, ông Khuất Việt Hùng – Phó chủ tịch ủy ban ATGT quốc gia cho rằng:Tại khu vực Tây Nguyên là nơi xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và có dấu hiệu gia tăng nhất là tại các địa phương có tuyến QL 14 – đường Hồ Chí Minh đi ngang qua. Các vụ TNGT liên quan đến xe máy, xe kinh doanh vận tải và xe khách, xe công nông và xe hoán cải công nông được sử dụng nhiều, chủ yếu do ý thức và hiểu biết của người giam gia giao thông yếu kém dẫn đến những vụ tai nạn đáng tiếc.

Ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia phát biểu tại buổi lễ
Ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia phát biểu tại buổi lễ

“Ngày hội ATGT các đồng bào dân tộc Tây Nguyên năm 2015 là hoạt động thiết thực, để đông đảo đoàn viên, thanh niên, dân tộc thiểu số của các tỉnh Tây Nguyên được tiếp cận nội dung, thông điệp về ATGT qua đó nâng cao ý thức, xây dựng văn hóa tham gia giao thông văn minh, an toàn. Nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông cho đồng bào các tỉnh Tây Nguyên, đặc biệt người dân sinh sống tại các địa phương có tuyến QL 14, đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên và Bình Phước”, ông Hùng nhấn mạnh.

Tại chương trình, đại diện của các ban ATGT tỉnh Đắk Lắk, Kon Tum, Đắk Nông, Gia Lai và Bình Phước đã ký cam kết “Triển khai công tác vận động, tuyên truyền, đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn Tây Nguyên” trước dự chứng kiến của Ủy ban ATGT quốc gia và Bộ GTVT.

Đồng thời, 15 đội thanh niên xung kích tham gia đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và 20 hộ gia đình có người thân bị tai nạn giao thông được ủy ban ATGT và báo Giao thông tặng các phần quà hỗ trợ. Phía Công ty Cổ phần tập đoàn Mai Linh đã trao tặng 1.000 mũ bảo hiểm có chất lượng đến đồng bào các dân tộc Tây Nguyên

Trao quà hỗ trợ cho gia đình có người thân là nạn nhân của tai nạn giao thông
Trao quà hỗ trợ cho gia đình có người thân là nạn nhân của tai nạn giao thông

Trao 1.000 mũ bảo hiểm cho thanh niên và đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên
Trao 1.000 mũ bảo hiểm cho thanh niên và đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên

Trong buổi sáng cùng ngày, Ủy ban ATGT quốc gia đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tăng cường đảm bảo trật tự, ATGT trên đại bàn Tây Nguyên. Với mục đích nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác đảm bảo trật tự, ATGT trên địa bàn Tây Nguyên; Nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông và xây dựng văn hóa giao thông; Giảm tai nạn giao thông trên địa bàn Tây Nguyên, đặc biệt là tại khu vực nông thôn và vùng đồng bào dân tộc. Với sự phối hợp của các Bộ, Sở, ban, ngành, chính quyền địa phương đồng loạt triển khai các phương án để giảm thiểu tối đa tai nạn giao thông trên địa bàn Tây Nguyên, đặc biệt là sau khi đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên và Bình Phước chính thức được thông tuyến ngày hôm nay.

Thúy Diễm