Đắk Nông:

Thường xuyên xảy ra tai nạn, quốc lộ vẫn thiếu biển báo

(Dân trí) - Nhiều năm nay, Quốc lộ 14 đoạn qua xã Trường Xuân, huyện Đắk Song trở thành điểm đen giao thông. Phương tiện qua lại đông đúc, thường xuyên xảy ra tai nạn song cả đoạn đường dài hàng km không hề có một biển báo an toàn giao thông.

Cách UBND xã Trường Xuân không xa, Quốc lộ 14 đoạn qua thôn 1 nhiều năm nay trở thành trung tâm thương mại dịch vụ của xã. Hàng chục cửa hàng kinh doanh, buôn bán tấp nập người ra vào. Hai bên lề đường, người dân biến thành “chợ cóc” trưng bày hàng hóa, họp chợ từ sáng tới tận chiều tối.

Nằm gần khu chợ cóc là nơi đóng chân của trường học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trạm y tế xã. Vào giờ cao điểm, đoạn đường này có hàng trăm phương tiện xe máy, ô tô cùng người đi bộ tham gia giao thông, gây ách tắc cả một đoạn đường dài.

Hành lang đường bộ bị chiếm dụng học sinh phải đi bộ trên làn xe máy, xe máy lấn qua làn ô tô
Hành lang đường bộ bị chiếm dụng học sinh phải đi bộ trên làn xe máy, xe máy lấn qua làn ô tô

Ông Phan Đình Hà (ngụ thôn 1) cho biết: “Đoạn đường này dốc võng, tầm nhìn bị che khuất nhưng xe cộ cứ lao ầm ầm. Xe tải, xe khách, xe cày (xe công nông) mỗi khi qua đây được đà chạy rất nhanh, không chịu giảm tốc độ nên nhiều lần gây tai nạn chết người”.

Trong khi đó, bà Hoàng Thị Bình (ngụ thôn 3) bức xúc, khoảng 11g trưa đi đón con là đoạn đường này chật cứng người. Phụ huỵnh, học sinh thì đứng tràn xuống lòng đường, trong khi hai bên hành lang thì người dân chiếm dụng để kinh doanh, buôn bán. Nên “Mỗi khi xe lớn đổ dốc, phóng tốc độ cao mình như bị cuốn theo xe luôn”.

Một hộ kinh doanh trên địa bàn thông tin thêm, đoạn thường này thường xuyên xảy ra va chạm do các xe đổ dốc với tốc độ cao. Ngay chỗ ngã 3 giữa Quốc lộ 14 và lối dẫn vào trường THCS Nguyễn Trãi mới đây xảy ra vụ va chạm giữa xe công nông và xe máy. Rất may thời điểm trên chiếc xe máy chỉ có phụ huynh nên không có tai nạn thương tâm.

Hàng loạt ô tô, xe khách, xe máy lưu thông qua “điểm nóng giao thông” nhưng cả đoạn đường không có một biển báo
Hàng loạt ô tô, xe khách, xe máy lưu thông qua “điểm nóng giao thông” nhưng cả đoạn đường không có một biển báo

Trước tình trạng mất an toàn giao thông đoạn đường trên, nhiều người dân đã phản ánh đến chính quyền địa phương để được lắp đặt các biển báo, nhằm đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, hiện nay cả đoạn đường dài, với nhiều khúc cua nguy hiểm cơ quan chức năng vẫn “quên” chưa cắm biển .

Ông Phạm Quốc Thụy, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân cho biết, khu vực mà người dân phản ánh là nơi hình thành dân cư sớm nhất và đông nhất của xã Trường Xuân. Ngoài việc tập trung đông đúc người dân buôn bán thì đây còn là điểm đấu nối với 3 trường học và một bệnh xá y tế xã. Cung đường cua, cong rất nguy hiểm nên xã thường xuyên vận động người dân không lấn chiếm lòng, lề đường nhưng chỉ được vài ngày lại đâu hoàn đấy.

“Chính quyền địa phương hy vọng trong thời gian tới, Sở Giao thông, đơn vị quản lý sớm cắm một số biển báo như: hạn chế tốc độ, khu vực đông dân cư… để làm giảm tốc độ của các phương tiện khi lưu thông qua đây, góp phần bảo đảm an toàn giao thông cho người dân sinh sống, qua lại khu vực này”, ông Thụy nói thêm.

Dương Phong