Bắc Ninh:

Tặng hơn 1.000 mũ bảo hiểm chất lượng cao cho giáo viên, học sinh

Chiều 16/5, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Công ty Honda Việt Nam đã trao tặng 1.140 cho giáo viên và học sinh trường Tiểu học Vệ An, thành phố Bắc Ninh. Hoạt động này nhằm tạo ra ý thức cao hơn trong việc đội mũ bảo hiểm để tham gia giao thông an toàn.

Tặng hơn 1.000 mũ bảo hiểm chất lượng cao cho giáo viên, học sinh - 1

Năm 2016, Công ty Honda Việt Nam phối hợp cùng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS HCM tiếp tục chiến dịch trao tặng 20.000 mũ bảo hiểm với chủ đề “Cùng Honda chắp cánh tương lai”. Số lượng mũ đạt tiêu chuẩn chất lượng cao về độ an toàn do Honda Việt Nam sản xuất sẽ được trao tới các em học sinh, sinh viên, thanh niên - thế hệ tương lai của đất nước, nhằm giúp các em an toàn hơn khi đến tham gia giao thông hàng ngày.

Trong chương trình trao tặng 20.000 mũ bảo hiểm “Cùng Honda chắp cánh tương lai” được công bố chiều 16/5, tại trường Tiểu học Vệ An, thành phố Bắc Ninh, Công ty Honda Việt Nam cũng tiến hành trao tặng 1.140 mũ bảo hiểm Honda cho giáo viên và học sinh.

Trong chương trình lần này, các em sẽ được giảng dạy nội dung về tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm và hướng dẫn đội mũ bảo hiểm đúng cách, những nội dung an toàn giao thông cho học sinh. Đặc biệt, các em sẽ cảm thấy hào hứng hơn với chương trình đào tạo khi có sự xuất hiện của danh hài Xuân Bắc và Tự Long – với tư cách là Đại sứ chương trình tham gia đội mẫu mũ bảo hiểm do Honda Việt Nam sản xuất.

Tặng hơn 1.000 mũ bảo hiểm chất lượng cao cho giáo viên, học sinh - 2

Thông qua chuỗi hoạt động này, đơn vị tổ chức mong muốn việc trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh, sinh viên và thanh niên sẽ giúp các em có ý thức hơn trong việc đội mũ bảo hiểm để tham gia giao thông an toàn; đồng thời cũng chính các em sẽ có tác động tích cực tới các bậc cha mẹ và mọi người xung quanh để tạo thói quen đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện.

Cùng với nhiều chương trình mang ý nghĩa xã hội khác như “Tôi yêu Việt Nam”, “An toàn giao thông cho nụ cười trẻ thơ”, “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”, Honda Việt Nam mong muốn nỗ lực hết mình chung tay góp phần xây dựng một xã hội giao thông văn minh an toàn.

C.N.Q