Ra quân tuyên truyền ATGT trên đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên

Hơn một năm đưa vào hoạt động, cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên đối mặt vấn nạn tai nạn giao thông (TNGT) do việc vi phạm nghiêm trọng quy định an toàn. Cục Quản lý đường bộ cao tốc (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) phối hợp với đơn vị liên quan triển khai nhiều biện pháp như tuyên truyền, nâng cao ý thức người tham gia giao thông; xây dựng hệ thống giao thông thông minh.

Tai nạn giao thông tăng mạnh

Có mặt trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên tại điểm giao với công ty Sam sung Việt Nam (khu công nghiệp Yên Bình, Thái Nguyên) giờ tan ca, chúng tôi chứng kiến cảnh hàng trăm công nhân đi bộ ngang nhiên trèo trên dải phân cách băng qua đường; người đi xe máy vô tư đi ngược chiều; xe khách đón trả khách ngay trên đường cao tốc gây nên cảnh nhốn nháo.

Cách đó không xa, hàng rào lưới B40 bị gỡ tung. Tại một số địa điểm, dải phân cách làn đường bị phá dỡ.

 

Cảnh giao thông lộn xộn trên đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên vào giờ công nhân tan tầm
Cảnh giao thông lộn xộn trên đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên vào giờ công nhân tan tầm

Theo thống kê của đơn vị trực tiếp quản lý tuyến cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, từ tháng 5-2014 đến tháng 5-2015 xảy ra 49 vụ tai nạn giao thông (TNGT), gây hậu quả nghiêm trọng, khiến nhiều người chết và bị thương. Đặc biệt có 8 vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 9 người chết. Ngoài nguyên nhân chủ quan từ lái xe, chất lượng phương tiện, nguyên nhân chủ yếu nhất do ý thức của người tham gia giao thông vi phạm nghiêm trọng các quy định an toàn.

Đại diện Cục cảnh sát giao thông (Bộ Công an), các vụ TNGT xảy ra do do xe thi công đường gom KCN Yên Bình để đất rơi vãi ra cao tốc, gây bụi bẩn. Công nhân tan tầm ngang nhiên vượt qua đường cao tốc, người dân tháo dỡ hàng rào lưới B40, phá dải phân cách giữa để qua đường khiến tình trạng mất an toàn giao thông thêm nghiêm trọng.

Giám sát giao thông bằng camera

Nhằm nâng cao ý thức người tham gia giao thông và ngăn chặn TNGT, ngày 22/9, Cục Quản lý đường cao tốc (Bộ GTVT) phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông; Đoàn thanh niên thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, đoàn thanh niên các xã ven đường cao tốc, đoàn thanh niên công ty thuộc khu công nghiệp Yên Bình phát tờ rơi, tuyên truyền ATGT.

 

Cục quản lý đường bộ cao tốc tổ chức chương trình tuyên truyền và phổ biến pháp luật về trật tự ATGT trên đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên
Cục quản lý đường bộ cao tốc tổ chức chương trình tuyên truyền và phổ biến pháp luật về trật tự ATGT trên đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên

Hàng trăm đoàn viên thanh niên tham gia diễu hành, treo băng rôn tuyên truyền, phát 50.000 tờ rơi, 500 quyến hướng dẫn tham gia giao thông cho người dân. Đây cũng là đợt đầu tiên trong chương trình tuyên truyền, phổ biến và giáo dục luật ATGT trên đường cao tốc năm 2015 của Cục Quản lý đường bộ cao tốc, thực hiện Chủ đề năm An toàn giao thông năm 2015 của Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng.

Ông Nguyễn Xuân Hưng – Cục phó Cục quản lý đường bộ cao tốc cho biết, chương trình tuyên truyền có lực lượng nòng cốt là đoàn viên thanh niên. Bởi đây là lực lượng trẻ, nhiệt huyết, có khả năng tiếp thu, cập nhật, phát huy và phổ biến sâu rộng nhất những quy định ATGT đến người dân. Đơn vị tổ chức kỳ vọng, chương trình sẽ nâng cao nhận thức của người dân, công nhân khu công nghiệp để giảm thiểu tình trạng mất ATGT.

 

Ông Nguyễn Xuân Hưng – Cục phó Cục quản lý đường bộ cao tốc
Ông Nguyễn Xuân Hưng – Cục phó Cục quản lý đường bộ cao tốc

Ông Hưng cũng thông tin thêm: “Theo quy hoạch của Bộ GTVT, việc quản lý đường cao tốc sẽ được quản lý bằng hệ thống giao thông thông minh. Hiện, Bô GTVT đã đưa vào khai thác trung tâm điều hành trên đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương. Sắp tới sẽ xây dựng trung tâm điều hành giao thông thông minh ở phía bắc, từng bước đưa các tuyến đường cao tốc vào giám sát, đảm bảo ATGT bằng camera”.

Dự kiến, đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên sẽ lắp đặt camera với khoảng cách 2km/1 camera và đặt so le nhau. Dữ liệu từ camera phục vụ việc điều hành đảm bảo ATGT trên cao tốc và cung cấp cho các cơ quan chức năng.

Quỳnh Nga