Quảng Bình: Một buổi sáng xử phạt gần 30 xe nhồi nhét khách, chạy quá tốc độ

(Dân trí) - Chỉ trong sáng 23/2, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến QL1A, lực lượng CSGT tỉnh Quảng Bình đã phát hiện và xử lý gần 30 trường hợp xe khách vi phạm.

CSGT Quảng Bình tuần tra, xử lý các xe khách vi phạm

Vào những ngày sau Tết, nhu cầu đi lại của người dân tăng đột biến, đặc biệt sau kỳ nghỉ, người lao động trở lại các thành phố lớn rất đông. Đây cũng là thời điểm tình trạng các xe khách vi phạm an toàn giao thông diễn ra tương đối phức tạp. Để ngăn chặn tình trạng này, lực lượng CSGT tỉnh Quảng Bình đã triển khai nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên mọi tuyến đường.

Lực lượng CSGT Quảng Bình triển khai nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên QL1A
Lực lượng CSGT Quảng Bình triển khai nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên QL1A

Tính riêng trong sáng ngày 23/2, lực lượng CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình trong quá trình tuần tra kiểm soát trên QL1A, đoạn đi qua huyện Lệ Thủy đã phát hiện và xử lý gần 30 trường hợp xe khách vi phạm luật an toàn giao thông.

Lực lượng CSGT đã phát hiện và xử lý nhiều xe nhồi nhét khách, chạy quá tốc độ quy định
Lực lượng CSGT đã phát hiện và xử lý nhiều xe nhồi nhét khách, chạy quá tốc độ quy định

Trong số các lỗi, chủ yếu là lỗi chở quá số người quy định và vượt quá tốc độ cho phép. Mặc dù biết vi phạm sẽ bị xử phạt rất nặng, tuy nhiên vì lợi nhuận trước mắt, nhiều lái xe, nhà xe vẫn cố tình nhồi nhét khách, phóng nhanh, vượt ẩu để tranh giành khách trên đường.

Trao đổi với Dân trí, Trung tá Trần Đức Dương, Phó Trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, để đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế các phương tiện chạy quá tốc độ, lấn làn đường, vượt ẩu, Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình đã triển khai 6 máy đo tốc độ cũng như triển khai lực lượng ở mức cao nhất để chốt chặn trên mọi tuyến đường, xử lý các phương tiện vi phạm.

Chỉ trong sáng 23/2, đã có hàng chục xe khách vi phạm bị xử lý
Chỉ trong sáng 23/2, đã có hàng chục xe khách vi phạm bị xử lý

“Sau Tết nguyên đán, các nhà xe thường nhồi nhét khách, chạy quá tốc độ để phục vụ lợi nhuận của đơn vị vận tải. Để ngăn chặn tình trạng này, Phòng CSGT Quảng Bình đã triển khai mọi lực lượng và phương tiện nhằm phát hiện và xử xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đảm bảo quyền lợi cũng như an toàn cho hành khách đi xe”, Trung tá Trần Đức Dương nói.

Tiến Thành