PV báo Dân trí đoạt 2 giải tại cuộc thi Báo chí viết về ATGT tỉnh Nghệ An

(Dân trí) - Ban Giám khảo cuộc thi Báo chí viết về An toàn giao thông tỉnh Nghệ An đã đã chọn ra 21 tác phẩm đoạt giải, gồm 2 giải Nhì (không có giải Nhất), 7 giải Ba, 12 giải Khuyến khích. PV Báo Dân trí đã giành 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích tại cuộc thi này.

Ngày 7/5, UBND tỉnh Nghệ An, Ban ATGT tỉnh và Sở GTVT Nghệ An tổ chức trao giải cuộc thi Báo chí viết về An toàn giao thông tỉnh Nghệ An năm 2017.

Ban tổ chức cuộc thi Báo chí viết về ATGT năm 2017 tỉnh Nghệ An trao giải cho các tác giả. PV Báo Dân trí (đứng giữa, hàng thứ nhất) đoạt 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích tại cuộc thi này
Ban tổ chức cuộc thi Báo chí viết về ATGT năm 2017 tỉnh Nghệ An trao giải cho các tác giả. PV Báo Dân trí (đứng giữa, hàng thứ nhất) đoạt 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích tại cuộc thi này

Đây là năm thứ 4 tỉnh Nghệ An tổ chức giải Báo chí viết về An toàn giao thông và thu hút được một lượng lớn các tác phẩm tham gia. Các tác phẩm đã thể hiện sự công phu từ việc tìm tòi chủ đề đến cách thể hiện, mang lại cho độc giả thông điệp rõ ràng. Nhiều tác phẩm mang tính thời sự, khai thác ở nhiều góc độ, chỉ ra những điểm hạn chế, từ đó phân tích sâu sắc nguyên nhân, từ đó đề ra giải pháp giải quyết các tồn tại, nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Ban Giám khảo đã chọn ra 21 tác phẩm xuất sắc, trong đó có 12 giải Khuyến khích, 7 giải Ba và 2 giải Nhì (không có giải Nhất). Loạt bài về thực hiện chủ trương giải tỏa lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường tại TP Vinh (4 kỳ) của PV Hoàng Lam – Báo Dân trí đoạt giải Ba.

PV Hoàng Lam cũng giành thêm 1 giải Khuyến khích cho phóng sự “Lập điểm sơ cấp cứu chỉ mong… không có việc làm!”.

Dịp này, ông Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã phát động cuộc thi "Báo chí viết về An toàn giao thông năm 2018". Ông Huỳnh Thanh Điền mong muốn các cơ quan báo chí trong tỉnh và các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tích cực tìm tòi các nhân tố mới, các điển hình và hiến kế cho tỉnh trong việc giải quyết các tồn tại về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

P.V