Phó Thủ tướng nhắc nhở 20 Chủ tịch tỉnh để tăng số người chết vì TNGT

(Dân trí) - Kết luận sau cuộc họp trực tuyến toàn quốc về an toàn giao thông, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhắc nhở Chủ tịch UBND 20 tỉnh/thành đồng thời là Trưởng ban An toàn giao thông về việc địa phương có số người chết vì tai nạn giao thông (TNGT) tăng.

Theo Phó Thủ tướng, trong 9 tháng năm 2015, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí (TNGT). Tuy nhiên, số người chết vì tai nạn giao thông chỉ giảm được 3,55% so với cùng kỳ năm 2014, còn để xẩy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe chở container; TNGT đường thủy, đường sắt tăng cao cả 03 tiêu chí, đặc biệt là tiêu chí số người chết do TNGT đường sắt tăng 40,54% và đường thủy là 30,23%.

Nguyên nhân gây TNGT phổ biến là đi không đúng phần đường, làn đường, vi phạm quy định về tốc độ. Phương tiện gây TNGT chủ yếu là mô tô, xe gắn máy chiếm 67,90% và ô tô chiếm 26,30%. Địa bàn xảy ra TNGT chủ yếu là trên các tuyến quốc lộ, thời gian chủ yếu xảy ra TNGT là vào ban đêm (từ 18h - 24h) và buổi chiều (12h - 18h).

“Tôi  lưu ý các đồng chí Trưởng Ban ATGT ở 20 địa phương có số người chết vì TNGT tăng. Đề nghị các đồng chí cần có chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các giải pháp đồng bộ  nhằm  kéo giảm các chỉ tiêu về TNGT, đặc biệt là chỉ tiêu về số người chết do tai nạn giao thông, trong thời gian tới. Đáng chú ý là 5 tỉnh tăng trên 20% là An Giang, Gia Lai, Cà Mau, Trà Vinh, Bắc Kạn” - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Một vụ TNGT tại Long An xảy ra cuối tháng 9 vừa qua
Một vụ TNGT tại Long An xảy ra cuối tháng 9 vừa qua

Để đạt mục tiêu giảm từ 5-10% cả 3 tiêu chí về số vụ, số người bị thương và số người chết do tai nạn giao thông so với năm 2014, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Bộ, ngành và Ban ATGT các tỉnh, thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đến hết năm 2015.

Trong đó, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tiếp tục chỉ đạo hoạt động tuyên truyền, vận động thực hiện chủ đề năm ATGT 2015 “Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện”; Xây dựng, ban hành các kế hoạch chuyên đề và phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động truyền thông tuyên truyền về ATGT theo kế hoạch đã đề ra.

Bộ Giao thông vận tải tập trung chỉnh lý, hoàn thiện các dự án Luật để trình Quốc hội thông qua, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan rà soát, sửa đổi và xây dựng các băn bản QPPL liên quan đến công tác bảo đảm TTATGT theo thẩm quyền. Tiếp tục phối hợp với Bộ Công an, các Bộ, ngành và địa phương tăng cường công tác bảo đảm ATGT và kiểm soát tải trọng phương tiện.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh, thành phố tăng cường các biện pháp bảo đảm TTATGT. Triển khai quyết liệt Kế hoạch số 48 về tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý hành vi vi phạm chở hàng quá tải trên đường bộ; Chỉ đạo lực lượng CSGT mở các đợt cao điểm bảo đảm TTATGT trên phạm vi toàn quốc từ nay đến cuối năm 2015 và xử lý vi phạm theo chuyên đề tại một số tuyến, địa bàn phức tạp; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm xe chở quá tải trọng. Chỉ đạo lực lượng Công an phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các ngành chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm hành chính về TTATGT đường sắt, hạn chế TNGT nơi giao cắt đường sắt và đường bộ.

Cũng trong kết luận này, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm đối với xe quân sự trong chấp hành quy định về tải trọng phương tiện khi tham gia giao thông; phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các phương tiện mang biển số giả xe quân sự hoạt động trái phép.

C.N.Q