Yên Bái:

Một phụ nữ bị tàu hỏa kéo lê gần 20m tử vong

(Dân trí) - Sáng nay 13/4, một vụ tai nạn đường sắt đã xảy ra trên địa bàn xã Lang Thíp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái khiến 1 người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Hiện trường xảy ra vụ việc (Ảnh: Anh Thế)
Hiện trường xảy ra vụ việc (Ảnh: Anh Thế)

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 7h30 phút sáng 13/4, đoàn tàu hàng mang số hiệu DFH21 đang lưu thông từ Việt Trì (Phú Thọ) - Lào Cai. Khi đoàn tàu di chuyển tới địa phận xã Lang Thíp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái thì xảy ra va chạm với một người phụ nữ mặc quần áo dân tộc đi ngang qua được sắt.

Cú va chạm khiến người phụ nữ đang đi trên đường ray bị kéo đi xa vài chục mét, người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Liên quan đến vụ việc trên, sáng ngày 13/4, trao đổi với PV, ông Lê Minh Lập - Chủ tịch UBND xã Lang Thíp, huyện Văn Yên xác nhận thông tin và cho biết, khi tàu gần tới ga Lang Thíp phát hiện có người đi trên đường ray, lái tàu đã giảm tốc độ, còi lớn để người phụ nữ biết.

Tuy nhiên, người phụ nữ dường như không nghe thấy tiếng còi, vẫn đi trên đường ray và sau đó lái tàu không thể phanh kịp dẫn tới vụ việc trên.

"Nạn nhân khoảng 80 tuổi, là người dân tộc Mông, ở xã Lang Thíp. Hiện tại, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình đưa về làm lễ mai táng" - Ông Lập nói.

Trần Thanh