Thừa Thiên Huế:

Mẹ ngồi sau xe máy tử vong do con tông vào tường rào

(Dân trí) - Một vụ tai nạn thương tâm làm cho người mẹ ngồi sau xe máy do con trai chở đã bị tử vong trong lúc trời mưa to gió lớn tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sáng 15/12, ông Đặng Tiến Tùy, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận, huyện Phú Vang (tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa có 1 vụ tai nạn xe máy chết người qua địa bàn xã ngày hôm qua.

Theo đó vào hơn 13h30’ chiều 14/2 đoạn QL 49B qua thôn Xuân An, xã Phú Thuận, bà Trần Thị H. (67 tuổi, trú thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang) được con trai chở trên xe máy ngồi phía sau. Cả hai mẹ con đều mặc áo mưa, đội mũ bảo hiểm.

Khi đi ngang qua đoạn đường trên, do không làm chủ được tốc độ trong lúc trời mưa gió nhiều do áp thấp nhiệt đới đang ảnh hưởng trực tiếp ở Huế, chiếc xe máy do người con điều khiển đã lao vào vách hàng rào bằng xi măng của một người dân ven đường.

Hậu quả người mẹ ngồi sau ngã xuống chết tại chỗ, còn người con chỉ bị thương nhẹ. Người con khóc ngất sau khi thấy mẹ mình tử vong ngay trước mắt.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm làm người mẹ chết tại chỗ (ảnh: FB Huế)
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm làm người mẹ chết tại chỗ (ảnh: FB Huế)

Sau vụ tai nạn cơ quan chức năng đã đến hiện trường làm rõ nguyên nhân. Vụ tai nạn thương tâm là điều cảnh báo cho việc chở người già trên xe máy khi đi trong mưa gió cần phải cẩn thận, tránh để tai nạn đáng tiếc xảy ra ngoài ý muốn.

Đại Dương