Bình Định:

Không đội mũ bảo hiểm, thanh niên đi xe máy mất mạng khi tông xe đạp

(Dân trí) - Sau khi va quẹt với xe đạp, nam thanh niên điều khiển xe máy đã tử vong, còn hai người phụ nữ đi xe đạp chỉ bị thương nhẹ.

Chiều 8/2, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Bình Định, xác nhận vào khoảng 18h30 tối 7/2 trên quốc lộ 19B, đoạn qua xã Cát Hưng (huyện Phù Cát, Bình Định) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm 1 người tử vong. Nạn nhân là anh Phạm Đình Đoan (24 tuổi, trú xã Cát Hải, huyện Phù Cát, Bình Định).

Thanh niên mất mạng vì không đội mũ bảo hiểm sau khi gây tai nạn với xe đạp
Thanh niên mất mạng vì không đội mũ bảo hiểm sau khi gây tai nạn với xe đạp

Theo thông tin ban đầu, anh Đoan điều khiển xe máy mang BKS 77F1 - 401.07 lưu thông theo hướng từ xã Cát Tiến (huyện Phù Cát) về thị trấn Ngô Mây (huyện Phù Cát). Khi đếnđoạn đường trên thì xảy ra tai nạn với xe đạp do Trần Thị Kim Phượng điều khiển chở theo Đỗ Thị Quỳnh Như (cùng trú xã Cát Tiến, huyện Phù Cát) đang lưu thông chiều ngược lại. Hậu quả, Đoan ngã xuống đường và tử vong. Hai người ngồi trên xe đạp bị thương nhẹ.

Thời điểm xảy ra tai nạn giao thông, anh Đoan điều khiển xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm.

Theo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Bình Định, đây là vụ tai nạn giao thông thứ 2 xảy ra trong 3 ngày (6 - 8/2) khiến 2 người tử vong mà nguyên nhân chính là do không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe gắn máy tham gia giao thông.

Trước đó, lúc 11h30 ngày 6/2, tại quốc lộ 19C, xe mô tô 77B1 - 014.83 do Nguyễn Hoàng Hảo (trú xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, Bình Định) đã xảy ra tai nạn với xe mô tô BKS 77S8 - 7917, do anh Hồ Ngọc Đây (46 tuổi, trú huyện Vân Canh) điều khiển. Hậu quả, do ông Đây không đội mũ bảo hiểm nên khi ngã, đầu đập xuống đường dẫn đến tử vong.

Doãn Công