TPHCM:

Khốn đốn tìm lối thoát vì xe tải xuống hàng trong đường cấm

(Dân trí) - Dù tuyến đường nhỏ hẹp có biển cấm xe tải, tuy nhiên chiếc xe tải chở hàng chục tấn xi măng vẫn ngang nhiên vi phạm, chiếm nửa mặt đường để đậu xuống hàng, khiến giao thông kẹt cứng vào giờ cao điểm.

Đúng vào giờ cao điểm sáng nay (17/10), dòng xe cộ đông đúc tấp nập lưu thông qua lại trên đường Hoàng Diệu 2 (đoạn gần ngã tư Con Nai Vàng, thuộc 2 phường Linh Chiểu và Linh Trung, quận Thủ Đức, TPHCM) đã bị kẹt cứng.

Chiếc xe tải nặng đậu chiếm hết nửa mặt đường để xuống hàng, bất chấp gây ra cảnh kẹt xe nghiêm trọng vào giờ cao điểm sáng 17/10.
Chiếc xe tải nặng đậu chiếm hết nửa mặt đường để xuống hàng, bất chấp gây ra cảnh kẹt xe nghiêm trọng vào giờ cao điểm sáng 17/10.

Nguyên nhân được xác định do tại khu vực nói trên, tài xế chiếc xe tải nặng hàng chục tấn ngang ngược cho xe đậu chiếm nửa mặt đường để bốc xi măng cho 1 cửa hàng vật liệu xây dựng, bất chấp sự khốn đốn của hàng trăm người dân, học sinh, sinh viên phải chen chút, tìm lối thoát để đi làm, đến trường học.

Khốn đốn tìm lối thoát vì xe tải xuống hàng trong đường cấm - 2

Theo ghi nhận của PV Dân trí, dù thảm cảnh xe máy phải chen chút giữa dòng ô tô, xe buýt bấm còi inh ỏi vì kẹt xe, thế nhưng chủ cửa hàng VLXD nói trên cũng như tài xế chiếc xe tải vẫn xem như không có chuyện gì khiến người dân vô cùng bức xúc.

Dù tuyến đường Hoàng Diệu 2, thuộc 2 phường Linh Chiểu và Linh Trung, quận Thủ Đức cấm xe tải nặng vào ban ngày, tuy nhiên tài xế xe tải nói trên vẫn ngang nhiên vi phạm.
Dù tuyến đường Hoàng Diệu 2, thuộc 2 phường Linh Chiểu và Linh Trung, quận Thủ Đức cấm xe tải nặng vào ban ngày, tuy nhiên tài xế xe tải nói trên vẫn ngang nhiên vi phạm.

Theo những người dân địa phương thì tình trạng này thường xuyên xảy ra, dù ở 2 đầu đường Hoàng Diệu 2 có biển cấm xe tải nặng lưu thông ban ngày nhưng tài xế vẫn ngang nhiên vi phạm.

Đình Trọng