TPHCM:

Hơn 800 tỷ đồng xây đường song hành cao tốc TPHCM – Dầu Giây

(Dân trí) - Tuyến đường song hành với cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây sẽ kết nối nút giao thông An Phú (đại lộ Đông Tây) với khu dân cư Nam Rạch Chiếc (quận 2). Tuyến đường sẽ góp phần giảm ùn tắc và tai nạn giao thông ở khu vực đầu tuyến cao tốc, đặc biệt là nút giao An Phú và điểm quay đầu cầu Bà Dạt.

Sáng 29/4, UBND TPHCM tổ chức khởi công dự án đường song hành với đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Công trình có vốn đầu tư 808 tỷ đồng thực hiện theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) và sẽ hoàn thành sau 2 năm thi công.

Lãnh đạo TPHCM dự lễ khởi công dự án đường song hành với đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây
Lãnh đạo TPHCM dự lễ khởi công dự án đường song hành với đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

Dự án gồm 2 đoạn song hành bên phải đường dẫn vào cao tốc, có tổng chiều dài 3,4km, rộng 20m cho 4 làn xe lưu thông. Trong đó, đoạn 1 dài 2,8km nối đường Mai Chí Thọ (quận 2) với đường Đỗ Xuân Hợp, đoạn 2 dài 600m, nối đường D11 với đường Vành Đai 2.

Song song đó, nhà đầu tư sẽ xây mới 3 cây cầu gồm Bà Dạt, Mương Kênh, Bà Hiện và cải tạo các nút giao, cùng hệ thống thoát nước, cây xanh, chiếu sáng…

Dự án sẽ góp phần kết nối hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Nam Rạch Chiếc quy mô hơn 90ha vào hệ thống hạ tầng đô thị chung của thành phố. Đồng thời, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu dân cư Nam Rạch Chiếc cũng như các dự án hạ tầng dọc tuyến đường phục vụ nhu cầu tái định cư cho người dân khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Lê Văn Khoa cho biết dân số ngày càng tăng trong khi hệ thống hạ tầng giao thông của thành phố chưa đáp ứng kịp. Vì vậy, tuyến đường song hành sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông của thành phố. Qua đó, góp phần giảm ùn tắc và giảm tai nạn giao thông khu vực đầu tuyến cao tốc, đặc biệt là nút giao An Phú và điểm quay đầu cầu Bà Dạt.

Ông Khoa đề nghị các hộ dân và các đơn vị còn lại sớm bàn giao mặt bằng để nhà đầu tư triển khai dự án thuận lợi, đúng tiến độ. Bên cạnh đó, ông yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị thi công, đơn vị tư vấn giám sát phải bảo đảm thi công đúng tiến độ, chất lượng, an toàn lao động. Đồng thời, thực hiện tốt công tác trật tự an toàn giao thông và hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến người dân, môi trường trong suốt quá trình thi công dự án.

Quốc Anh