Bạc Liêu:

Hơn 2.000 người tham gia hưởng ứng “Năm an toàn giao thông” 2016

(Dân trí) - Ban An toàn giao thông tỉnh Bạc Liêu vừa tổ chức lễ ra quân hưởng ứng “Năm an toàn giao thông” 2016 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ”.

Buổi lễ ra quân có sự tham gia của hơn 2.000 người là cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và học sinh, sinh viên và người dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Hơn 2.000 người tham gia hưởng ứng “Năm an toàn giao thông” 2016 - 1
Bạc Liêu ra quân hưởng ứng Năm an toàn giao thông 2016. (Ảnh: CTTĐTBL)
Bạc Liêu ra quân hưởng ứng "Năm an toàn giao thông" 2016. (Ảnh: CTTĐTBL)

Tại lễ ra quân, Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Bạc Liêu- ông Dương Thành Trung- đã kêu gọi mọi người dân trong tỉnh cần nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm pháp luật an toàn giao thông nhằm góp phần kiềm chế tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Được biết, trong năm 2015, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn đã giảm sâu ở cả 3 tiêu chí như số vụ tai nạn giao thông giảm hơn 42%, số người chết giảm gần 20%, số người bị thương giảm hơn 60%.

Trong năm 2016, tỉnh Bạc Liêu cho biết, mục tiêu của năm nay là thực hiện nhiều biện pháp để kéo giảm tình hình tai nạn giao thông từ 5 - 10% ở cả 3 tiêu chí so với năm 2015.

CSGT Bạc Liêu ra quân kiểm tra trật tự an toàn giao thông. (Ảnh: Huỳnh Hải)
CSGT Bạc Liêu ra quân kiểm tra trật tự an toàn giao thông. (Ảnh: Huỳnh Hải)

Sau buổi lễ, hơn 2.000 người đã tham gia diễu hành qua các tuyến đường chính trong TP. Bạc Liêu, kêu gọi người dân tích cực tham gia hưởng ứng “Năm an toàn giao thông” 2016  với khẩu hiệu “Hãy thể hiện mình là người có văn hóa khi tham gia giao thông”.

Huỳnh Hải