Lâm Đồng

Hai vợ chồng giáo viên bị xe khách tông thương vong

(Dân trí) - Chiều ngày 8/9, trên quốc lộ 20 đoạn qua phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe giường nằm và xe gắn máy. Cú va chạm mạnh khiến hai vợ chồng là giáo viên một trường tiểu học tại TP Bảo Lộc thương vong.

​Thông tin ban đầu được biết, vào thời điểm trên xe khách giường nằm của hãng xe Thành Bưởi (chưa rõ người điều khiển) mang biển kiểm soát 51B-086.02 lưu thông theo hướng TP Hồ Chí Minh- TP Đà Lạt.

Khi đi đến ngã tư đèn đỏ, gần khu chung cư phường Lộc Tiến (TP Bảo Lộc) thì đâm trực diện vào xe máy biển kiểm soát 49K1-144.95 do ông Nguyễn Ngọc Hùng điều khiển chở vợ là Hà Thị Lý lưu thông theo hướng ngược lại và đang rẽ trái.​

Cú va chạm khiến chiếc xe máy và ông Hùng mắc kẹt dưới gầm xe khách, bị kéo lê khoảng chục mét trên đường và tử vong tại bệnh viện. Bà Lý bị thương nặng hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng (TP Bảo Lộc).

Theo một số nhân chứng cho biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn cả hai xe đều chạy với tốc độ khá cao.

Được biết, trong thời gian qua trên quốc lộ 20 đọan từ huyện Di Linh đến Đạ Huoai (Lâm Đồng) đã liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng. Trước đó 1 tháng, cũng trên tuyến đường này xảy ra một vụ tai nạn giữa 3 xe khách của nhà xe Thành Bưởi và nhà xe Phương Trang khiến 1 người chết, 7 người bị thương.

Ngay sau vụ tai nạn, cơ quan chức năng thành phố Bảo Lộc đã có mặt để giải toả hiện trường và tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân.

Ngọc Hà