Hai doanh nghiệp vận tải tự giác cắt gọt thành thùng xe

(Dân trí) - Sau một số lần bị lập biên bản xử phạt hành chính, hai doanh nghiệp vận tải tại Nghệ An đã tự giác cắt gọt phần thành thùng xe Howo mà trước đó đã cơi nới để tăng khối lượng vận chuyển.

Doanh nghiệp tự giác cắt gọt thùng 4 xe Howo

Sáng ngày 14/4, trước sự chứng kiến của lực lượng thanh tra giao thông – Sở Giao thông vận tải Nghệ An, Công ty CP Bình Minh, Công ty CP Hoàng Hồng Phúc (có địa chỉ tại Tp. Vinh, Nghệ An) đã tổ chức cắt hạ thành thùng xe Howo mà trước đó 2 doanh nghiệp này đã cơi nới.

Cả 4 xe Howo của hai doanh nghiệp này trước đó đã tự ý cơi nới thành thùng lên 1,5m (trong khi kích cỡ chuẩn theo thiết kế của thùng xe này là 50cm). 4 chiếc xe này cũng đã từng bị lực lượng thanh tra giao thông Nghệ An lập biên bản xử phạt hành chính và buộc phải hạ chiều cao thành thùng. Tuy nhiên, hai doanh nghiệp này vẫn tiếp tục cơi nới chiều cao lên gấp đôi.

Lực lượng thanh tra giao thông đo đạc để xác định chiều cao thùng đã bị cơi nới.
Lực lượng thanh tra giao thông đo đạc để xác định chiều cao thùng đã bị cơi nới.

Ông Lê Văn Phước – Giám đốc Công ty CP Hoàng Hồng Phúc cho biết: “Do lợi nhuận nên chúng tôi đã tự ý cơi nới thành thùng xe để tăng khối lượng vận chuyển. Tuy nhiên lực lượng chức năng làm “rát” nên tiền lời cũng không thấm vào đâu so với tiền phạt. Sau một số lần bị xử phạt cũng như được tuyên truyền nên chúng tôi ý thức được việc cơi nới thành thùng để tăng khối lượng vận chuyển là sai, bên cạnh gây hư hỏng hệ thống hạ tầng giao thông cũng tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông nên tự giác đưa kích thước về nguyên bản của xe. Khối lượng vận chuyển giảm đồng nghĩa với việc giảm lợi nhuận nhưng xác định làm ăn lâu dài nên phải chấp hành quy định của cơ quan chức năng”.

Hai doanh nghiệp tự giác hạ kích thước thùng xe của 4 chiếc Howo.
Hai doanh nghiệp tự giác hạ kích thước thùng xe của 4 chiếc Howo.

Ông Phan Huy Chương – Phó Chánh thanh tra, Sở GTVT Nghệ An cho biết, thời gian qua, mặc dù các lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An thường xuyên kiểm tra, xử phạt nhưng một số xe vẫn tiếp tục tái phạm, tự ý cơi nới thành thùng. Bởi vậy bên cạnh việc tuần tra, kiểm tra, xử phạt hành chính, Sở GTVT Nghệ An đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, vận động để các doanh nghiệp tự giác hạ kích thước thành thùng đã cơi nới. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng có ý thức và nghiêm chỉnh chấp hành.

Hoàng Lam