Đường Hồ Chí Minh kêu cứu: Một tuần ra quân vẫn "bó tay"
(Dân trí) - Sau khi Dân trí nêu thực trạng tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua Hà Tĩnh bị người dân ngang nhiên chiếm dụng, "băm nát", đơn vị quản lý tuyến đường trên đã vào cuộc. Tuy nhiên, sau một tuần ra quân, đơn vị chức năng chưa cưỡng chế, đóng lại được bất cứ tường hộ lan nào bị người dân ngang nhiên phá bỏ.
Trả lời Dân trí về kết quả đợt ra quân xử lý các vi phạm chiếm dụng hành lang ATGT, tự ý phá bỏ các thanh hộ lan để làm đường ra vào bãi vật liệu và vườn nhà, mặt bằng bãi vật liệu cao hơn mặt quốc lộ ảnh hưởng đến thoát nước trên toàn tuyến đường Hồ Chí Minh địa phận tỉnh Hà Tĩnh, một cán bộ tại Cục QLĐB 2 (Bộ GTVT) cho hay, liên tục một tuần qua một tổ công tác của Chi cục QLĐB 2, Hạt Quản lý đường bộ Hương Khê (thuộc nhà thầu Công ty CP 496) đã tiến hành tổng kiểm tra, rà soát, đồng thời xử lý những vấn đề mà báo phản ánh.
Theo vị cán bộ này, do một số khó khăn từ sự thiếu quyết liệt của chính quyền địa phương, vường mắc về nguồn gốc đất đai của người dân, sự chống đối, thiếu hợp tác của người dân, nên kết quả xử lý chưa đạt như mục tiêu đề ra.
“Tổ công tác chỉ mới lập biên bản xử phạt hành chính một số trường hợp vi phạm chiếm dụng hành lang ATGT, mặt bằng bãi vật liệu cao hơn mặt đường, còn việc đóng lại các thanh hộ lan mà người dân tự ý mở thì chưa thực hiện được trường hợp nào do người dân thiếu hợp tác, chống đối”- vị cán bộ này cho hay.
Ông Nguyễn Văn Việt, PCT UBND huyện, Trưởng ban ATGT huyện Hương Khê cho hay, tiếp thu phản ánh của Dân trí cá nhân ông đã trực tiếp thị sát tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua địa bàn để kiểm tra, ngay sau đó thì UBND huyện cũng đã thành lập tổ công tác xử lý vấn để báo phản ánh.
Theo ông Việt, huyện cũng có trách nhiệm khi để xẩy ra thực trạng này, tuy nhiên, đơn vị quản lý đường bộ (Cục QLĐB 2-PV) đã lơi lỏng, thiếu kiên quyết trong xử lý sai phạm của người dân. “Chỉ ngay chỗ tường hộ lan bị người dân tháo gỡ cũng cho thấy đơn vị này chưa làm hết trách nhiệm. Đây là tài sản nhà nước, nếu anh phát hiện người dân tự ý mở, tự ý phá bỏ thì anh phải lập biên bản, buộc người dân phải tự đóng lại, yêu cầu cam kết không tái phạm. Nếu người dân không chấp hành, anh lập biên bản báo cáo địa phương, báo cáo cơ quan công an điều tra xử lí hành vi phá hoại tài sản nhà nước. Họ không làm quyết liệt nên nhà này nhìn nhà kia, tự ý tháo gỡ, gây khó khăn trong công tác đảm bảo an toàn giao thông” – ông Việt nói.
Ông Việt cho biết, trong tuần tới huyện sẽ cho mời Cục QLĐB II, Công ty 496 cùng có mặt tại xã Phúc Đồng để cùng phối hợp, thống nhất biện pháp xử lý dứt điểm thực trạng này.
Văn Dũng