Đà Nẵng chi hơn 200 tỷ đồng cải tạo đường phục vụ APEC 2017

(Dân trí) - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vừa ban hành quyết định đầu tư cải tạo cảnh quan, tăng cường mảng xanh cho một số tuyến đường trung tâm thành phố để phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2017.

Theo đó, tổng kinh phí đầu tư dự kiến khoảng 212,8 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách trung ương là 132,9 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách địa phương là 73,9 tỷ đồng và nguồn vốn xã hội hóa là 6,0 tỷ đồng.

wp-20150829-004-1440892756721
Đường Nguyễn Văn Linh - một trong những tuyến đường được cải tạo cảnh quan để phục vụ APEC 2017

Các tuyến đường được đầu tư cải tạo cảnh quan gồm: Nguyễn Văn Linh - Võ Văn Kiệt, Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa, Ngô Quyền - Lê Văn Hiến, Cách mạng tháng 8 - 2 tháng 9, Bạch Đằng, Trần Phú, Nguyễn Tri Phương - Nguyễn Hữu Thọ, Duy Tân - Nguyễn Văn Thoại, Thăng Long, Tiên Sơn - Hồ Xuân Hương, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Tất Thành, Trường Chinh - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Lương Bằng, Lê Duẩn, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Thị Minh Khai, Đống Đa, Triệu Nữ Vương, Nguyễn Du, Hàm Nghi - Lê Đình Lý, Ngô Gia Tự, Nguyễn Công Trứ.

Tổng chiều dài các tuyến đường dự kiến cải tạo, chỉnh trang vỉa hè, cảnh quan là 105,6km, trong đó các tuyến đường đối ngoại là 94,4km, các tuyến đường đối nội là 11,2km.

Đối với các tuyến đường thiếu cây xanh, thực hiện trồng cây xanh bóng mát thay thế cây xanh còi cọc, không phát triển nhằm tăng cường mảng xanh, tạo bóng mát và đồng bộ mỹ quan đô thị; lát gạch vỉa hè và thay thế bó bồn đối với các tuyến đường chưa được đầu tư hoặc đã xuống cấp, hư hỏng; bổ sung ghế đá, xây dựng mới một số bồn hoa tạo cảnh quan đối với các tuyến đường du lịch. Riêng đối với tuyến đường Lê Duẩn triển khai thực hiện theo Quyết định số 5066/QĐ-UBND ngày 14/7/2015 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc tổ chức tuyến phố chuyên doanh.

Khánh Hồng