Bình Định:

CSGT cung cấp số điện thoại đường dây nóng xử xe quá tải “đại náo” quốc lộ

(Dân trí) - Nhiều xe tải, xe ben chở đất, đá cơi nới thùng chạy trên các tuyến quốc lộ qua tỉnh Bình Định khiến người dân bất an. Thế nhưng, khi phát hiện lực lượng chức năng thì tài xế các xe này thường tìm cách “án binh bất động”.

Ghi nhận của PV Dân trí, thời gian qua, trên các tuyến quốc lộ 19, 19B và 19C, thậm chí trên tuyến quốc lộ 1, tình trạng xe tải, xe ben chở đất, đá từ các mỏ khai thác có dấu hiệu quá tải, cơi nới thùng “tung hoành” trên các tuyến quốc lộ này. Thế nhưng, khi phát hiện lực lượng chức năng, tài xế thường tìm cách “án binh bất động”, hoặc lợi dụng đêm tối để đối phó với lực lượng chức năng.

Xe chở đất có ngọn ngang nhiên trên QL 1 tỉnh Bình Định.
Xe chở đất có ngọn ngang nhiên trên QL 1 tỉnh Bình Định.

Theo trung tá Ngô Hoài Bảo - Đội trưởng Đội cảnh sát giao thông (phòng CSGT, Công an tỉnh Bình Định), từ đầu năm đến nay, tổng số tiền xử phạt các trường hợp xe vận tải vi phạm lên đến hơn 800 triệu đồng. Trong đó, 52 trường hợp xe chở hàng quá tải, chủ yếu quá tải từ 50-100%, gần 200 trường hợp chở rơi vãi, chảy nước xuống đường, vượt quá chiều cao thành thùng...

“Trên 3 tuyến quốc lộ 19, 19B và 19C, lực lượng CSGT luôn túc trực, có mặt thường xuyên trên đường. Tuy nhiên, khi bị phát hiện, lái xe dùng đủ chiêu trò để khỏi bị xử lý, từ năn nỉ cho đến chây ì xin bỏ qua vi phạm. Nhiều trường hợp tài xế không chịu hợp tác, đóng cửa bỏ đi nhưng lực lượng CSGT kiên quyết xử lý nghiêm”, trung tá Bảo cho hay.

Ông Bảo cho rằng, do thời gian qua thanh tra giao thông đã tổ chức ký cam kết yêu cầu chủ doanh nghiệp, kho bãi không được chở hàng quá tải. Thế nhưng, giữa việc cam kết và thực hiện chưa chuẩn 100%, nhiều doanh nghiệp cố tình vi phạm thay đổi kích thước thành thùng, chở hàng có ngọn, rơi vãi trên đường.

Lực lượng CSGT Bình Định xử phát xe quá tải, xe cơi nới thùng.
Lực lượng CSGT Bình Định xử phát xe quá tải, xe cơi nới thùng.

“Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm các trường hợp xe quá tải vi phạm. Ngoài tuần tra, kiểm soát công khai, lực lượng CSGT còn kết hợp với hình thức hóa trang, dùng camera ghi lại hình ảnh vi phạm của lái xe để có bằng chứng xử lý”, ông Bảo khẳng định.

Ông Bảo cung cấp số điện thoại đường dây nóng trực ban phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định: 0256 3822863. Đồng thời, ông Bảo cũng đề nghị, nếu người dân phát hiện xe có dấu hiệu quá tải, chở hàng rơi vãi trên đường, có thể gọi đến đường dây nóng để lãnh đạo phòng CSGT chỉ đạo tổ tuần tra, kiểm soát xử lý.

Một xe chở gỗ oằn mình chạy trên QL 1 đoạn cầu vượt giáp huyện Tuy Phước với thị xã An Nhơn.
Một xe chở gỗ oằn mình chạy trên QL 1 đoạn cầu vượt giáp huyện Tuy Phước với thị xã An Nhơn.
Lợi dụng đêm tối để tránh lực lượng CSGT, xe chở cát có ngọn và nước thì chảy ào ào xuống đường
Lợi dụng đêm tối để tránh lực lượng CSGT, xe chở cát có ngọn và nước thì chảy ào ào xuống đường
Xe tải chở đất có ngọn có dấu hiệu quá tải?
Xe tải chở đất có ngọn có dấu hiệu quá tải?
Cơi nới thùng và chở có ngọn...
Cơi nới thùng và chở có ngọn...

Doãn Công