Yêu cầu xóa bỏ hiện tượng dạy chữ trước cho trẻ mầm non

(Dân trí) - Tại hội nghị giao ban ngành GD-ĐT vùng 7 tổ chức tại TPHCM ngày 31/3, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu lãnh đạo 5 Sở GD-ĐT thành phố trực thuộc TƯ cần kiên quyết chấm dứt hiện tượng dạy chữ trong hè ở bậc mầm non.

Đồng thời cũng chấm dứt việc tổ chức kiểm tra kiến thức thi tuyển vào lớp 1. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng yêu cầu các địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch phổ cập mầm non 5 tuổi và xác định rõ mục tiêu và chiến lược phát triển như thế nào đến năm 2015.

Ông Phạm Xuân Tiến, trưởng phòng giáo dục tiểu học Sở GD-ĐT Hà Nội, cho biết: “Sở GD-ĐT đã cấm tuyệt đối việc dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ mẫu giáo 5  tuổi dưới mọi hình thức. Sở yêu cầu các trường tiểu học dạy theo đúng chương trình của Bộ GD-ĐT, không cắt xén chương trình”.

Ông Tiến chia sẻ: “Phụ huynh không cần phải cho con học chữ trước khi vào lớp 1 vì các em sẽ chủ quan khi giáo viên giảng dạy đã nghĩ mình biết trước nên không tập trung học. Bên cạnh đó, có thể khi học trước giáo viên dạy không đúng phân phối chương trình, không dạy kỹ theo yêu cầu, không đúng phương pháp, không chuẩn về mặt kiến thức và kỹ năng”.

Được biết, Sở GD-ĐT Hà Nội cũng đã cảnh cáo, khiển trách một giáo viên ở một trường tiểu học dạy sai quy định khiến những học sinh chưa được đến lò học trước không theo kịp chương trình.
 
Hồng Hạnh