Yêu cầu học trò tát bạn, cô giáo bị đình chỉ dạy

(Dân trí) -Liên quan đến việc cô giáo Nguyễn Thị Ánh yêu cầu học trò lên bục bảng tát bạn, Phòng GD-ĐT quận Ba Đình (Hà Nội) đã yêu cầu nhà trường đình chỉ giảng dạy cô Ánh cho đến hết năm học 2013-2014. Phòng GD-ĐT cũng yêu cầu nhà trường rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Đắc Hùng - Trưởng phòng GD-ĐT quận Ba Đình cho hay: Sự việc cô giáo yêu cầu học trò lên bục giảng tát bạn xảy ra ngày 17/3/2014 tại Trường THCS Phúc Xá. Vào giờ học môn Công nghệ, do cô giáo dạy môn này gặp tai nạn nên Ban giám hiệu (BGH) đã phân công cô Nguyễn Thị Ánh - giáo viên môn Lịch sử quản lớp học. Tuy nhiên, do không biết thông tin này nên khi cô Nguyễn Thị Ánh bước vào lớp, một số học sinh đã nhốn nháo, thắc mắc khiến lớp ồn ào. Cô Ánh đã gọi một số học sinh gây mất trật tự lên đứng ở góc lớp và yêu cầu học sinh trong lớp lên tát bạn mắc lỗi.

Trường THCS Phúc Xá, nơi xảy ra sự việc giáo viên yêu cầu bạn lên 

Trường THCS Phúc Xá, nơi xảy ra sự việc giáo viên yêu cầu bạn lên bục giảng tát bạn.

Sau khi vụ việc xảy ra, Trường THCS Phúc Xá đã chủ động tiến hành một số công việc để giải quyết sự việc trên. Cụ thể, cho các em học sinh trong lớp 6A làm bản tường trình về sự việc; cô giáo Nguyễn Thị Ánh làm bản tường trình sự việc, bản kiểm điểm; BGH nhà trường làm báo cáo gửi Phòng GD-ĐT xin ý kiến.

Cũng theo ông Hùng, ngày 20/3/2014 diễn ra cuộc họp tổ chuyên môn đánh giá thi đua đợt 3. Trong cuộc họp, tổ đã nghiêm khắc phê bình cô Ánh về việc ứng xử không đúng mực với học sinh và đánh giá cô Nguyễn Thị Ánh: không hoàn thành nhiệm vụ. Ngày 2/4/2014, Trường THCS Phúc Xá ra quyết định số 68/QĐ-PX về việc thành lập hội đồng kỷ luật của trường.

Vào hồi 10h30 ngày 3/4/2014, Trường THCS Phúc Xá họp Hội đồng kỷ luật cô Nguyễn Thị Ánh. Thành phần cuộc họp gồm BGH nhà trường; chủ tịch công đoàn; tổng phụ trách; bí thư chi đoàn; ban thanh tra nhân dân; các tổ trưởng chuyên môn và cô Nguyễn Thị Ánh.

Tại cuộc họp này, BGH thông qua trước hội đồng các văn bản làm cơ sở pháp lý cho việc xử lý kỷ luật, cô Ánh đọc bản kiểm điểm trước hội đồng, ý kiến của các thành viên trong hội đồng kỷ luật, cô Ánh đã nhận ra khuyết điểm của mình và hứa sẽ sửa chữa. Nhà trường đã bỏ phiếu kín để xác định mức kỷ luật cho cô Ánh. Qua kết quả kiểm phiếu của nhà trường, theo ý kiến đa số thành viên trong hội đồng kỷ luật, nhà trường quyết định cảnh cáo cô Ánh.

Theo kết luận của cuộc họp thì cô Ánh đã phạm lỗi không cư xử đúng mực với học sinh trong nhà trường dẫn đến có ảnh hưởng xấu tới việc dạy đạo đức cho học sinh, ảnh hưởng tới uy tín của giáo viên và nhà trường THCS Phúc Xá.

Nhà trường yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lớp 6A phải họp lớp để phân tích sự việc trên để học sinh nhận thấy thiếu sót trong giờ học, trong cuộc họp yêu cầu học sinh vi phạm phải xin lỗi giáo viên, cô Ánh xin lỗi học sinh.

“Ngay sau khi biết thông tin, Phòng GD-ĐT đã kịp thời chỉ đạo Trường THCS Phúc Xá xử lý nghiêm khắc với trường hợp này, cụ thể: đình chỉ giảng dạy cô Ánh cho đến hết năm học 2013 - 2014 (Trường THCS Phúc Xá đã đình chỉ công việc giảng dạy của cô Ánh vào ngày 5/4/2014). Bên cạnh đó, Phòng GD-ĐT yêu cầu nhà trường cần rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc trong hội đồng giáo dục về sự việc này để tránh không xảy ra những trường hợp đáng tiếc tương tự, làm ảnh hưởng đến uy tín của Trường THCS Phúc Xá, uy tín của ngành giáo dục quận Ba Đình và sự nghiệp giáo dục nói chung” - Trưởng phòng GD-ĐT quận Ba Đình nhấn mạnh.

Được biết cô giáo Nguyễn Thị Ánh mới ký hợp đồng dạy học với Trường THCS Phúc Xá từ tháng 8/2013, đứng lớp giảng dạy không lâu thì dẫn đến sự việc trên.

Nguyễn Hùng