Xét tuyển NV2: Cần một lựa chọn đúng

(Dân trí) - Từ ngày 25/8, các trường ĐH chính thức nhận hồ sơ xét tuyển NV2 qua đường bưu điện. Thế nhưng, hiện vẫn còn rất nhiều thí sinh đạt điểm sàn ĐH vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận kết quả thi số 1 và số 2.

Lựa chọn NV2 cần “tính toán” kỹ lưỡng

Sau khi Bộ GD-ĐT công bố toàn cảnh NV2, những thí sinh không trúng tuyển NV1 vẫn có cơ hội trở thành “tân sinh viên” nếu có một lựa chọn đúng và trong giới hạn “an toàn”. Tuy nhiên làm thế nào để có một lựa chọn đúng đắn vẫn là một băn khoăn lớn của thí sinh mỗi khi “chấp bút” ghi nguyện vọng xét tuyển.

Theo thông lệ, các trường ĐH, CĐ sẽ xét tuyển NV2 theo nguyên tắc từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu, chứ không phải cứ nộp hồ sơ sớm thì cơ hội sẽ nhiều hơn. Ông Nguyễn Kim Quang, trưởng phòng Đào tạo ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM thì, thí sinh trước khi nộp đơn xét tuyển cần lưu ý xem ngành đó là ngành có nhiều người quan tâm lắm không và mức điểm của mình cũng phải cao hơn vài điểm so với điểm xét tuyển của ngành mà thí sinh đã chọn.

Như vậy cái khả năng trúng tuyển vào NV2 của thí sinh sẽ cao hơn rất nhiều. Và nếu trên vài điểm so với ngành mình đã chọn thì tôi nghĩ nó cũng vừa sức của thí sinh từ đó sẽ dễ dàng học hơn. Nhưng ngược lại, điểm cao hơn rất nhiều so với mức điểm xét tuyển tới khoảng 7-8 điểm thì sẽ rất lãng phí. Còn nếu điểm của thí sinh không cao hơn nhiều so với mức điểm của ngành thí sinh chọn thì không nên “thử vận may” tại ngành này.

Cần liên hệ với nơi nộp hồ sơ đăng ký dự thi

Hạn nộp chót nhận hồ sơ xét tuyển NV2 theo dấu bưu điện là 10/9, nhưng đến nay 30/8 - chỉ còn 10 ngày nữa là hết hạn nộp nhưng nhiều thí sinh cho biết vẫn chưa nhận được giấy chứng nhận kết quả tuyển sinh để đem xét tuyển NV2 vào các trường ĐH, CĐ.

Theo quy chế tuyển sinh, những thí sinh không đậu vào NV1 của các trường ĐH, CĐ nhưng có đủ các điều kiện như: không có môn bị điểm 0, tổng điểm thi 3 môn theo đề thi chung ĐH-CĐ (kể cả điểm ưu tiên) đạt từ điểm sàn CĐ trở lên (tức là 10 điểm trở lên trong kỳ tuyển sinh 2008) các trường phải gửi giấy chứng nhận kết quả thi số 1 và số 2 để thí sinh xin xét tuyển NV2, NV3.

Cũng theo quy định thì sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn của ĐH, CĐ thì các trường phải có “trách nhiệm” gửi giấy chứng nhận kết quả thi số 1 và số 2 để thí sinh nộp xét tuyển NV2 và NV3. Trước ngày 25/8, các trường phải gửi các Sở GD-ĐT các tỉnh có thí sinh dự thi vào trường mình giấy chứng nhận kết quả thi số 1 và số 2 (có đóng dấu đỏ) của những thí sinh đạt kết quả từ điểm sàn CĐ trở lên để các sở chuyển cho thí sinh.

Theo ông Ngô Kim Khôi - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT) thì vấn đề thí sinh đạt điểm sàn CĐ trở lên (không trúng tuyển NV1) chưa nhận được giấy chứng nhận kết quả thi số 1 và 2 thì cần liên hệ với các trường dự thi hoặc nơi thì sinh nộp hồ sơ thi tuyển. Ông Khôi cũng cho biết, nếu thí sinh không đậu NV1 mà đạt mức điểm sàn CĐ trở lên thì các trường phải in 2 loại giấy sau: 1. Kết quả thi; 2. Giấy chứng nhận kết quả thi số 1 và 2 và gửi cho thí sinh.

Đoàn Quý