Vừa chạy thận vừa đi thi đại học

(Dân trí) - Đó là thí sinh Trương Hải Đức dự thi tại phòng số 54, trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Trước đó 1 tuần do mệt mỏi, căng thẳng ôn thi, Đức đã uống thuốc bổ nhưng không ngờ thuốc bổ lại “bổ” lại Đức.

Vừa chạy thận vừa đi thi đại học  - 1
Thí sinh Trương Hải Đức (mặc áo đen)

Trò chuyện với PV Dân trí, người anh của Đức buồn rầu kể lại: “Cách đây 1 tuần, do ôn thi căng thẳng nên gia đình đã đi mua thuốc bổ loại B1, B12… để mong con khỏe có sức đi thi. Nhưng không ngờ, sau 1 tuần uống thuốc, Đức tăng cân đột biến tới 7kg/tuần. Gia đình vội vàng đưa em tới cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức thì đã bị suy thận phù cấp phải nằm điều trị.

Để chuẩn bị cho ngày thi hôm nay, Đức phải xin phép bệnh viện cho đi thi. Trước khi vào phòng thi Đức đã phải tiêm thuốc trợ lực, rất may trong buổi thi sáng và chiều nay em vẫn làm bài được bình thường - anh của Đức cho hay.

PGS Vũ Văn Hóa, Chủ tịch Hội đồng thi của trường cho biết: “Đề bảo đảm sức khỏe cho thí sinh, nhà trường đã báo y tế chuẩn bị sẵn phương án để nếu em Đức mệt thì có biện pháp cứu chữa kịp thời”.

Cũng tại điểm thi của ĐH Kinh doanh và Công nghệ HN, tại buổi thi môn Lý, phóng viên đã kịp chứng kiến bác sĩ của trường chạy vội lên phòng thi để xem sức khỏe của một thí sinh bị đau bụng, tiêu chảy cấp. Còn trong buổi thi môn Toán sáng nay có 3 thí sinh bị đau bụng tiêu chảy do thức ăn không đảm bảo.
 
Vừa chạy thận vừa đi thi đại học  - 2
Y tá của trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội đang cấp thuốc cho thí sinh

Thí sinh ốm yêu cầu Hội đồng thi mời bác sĩ giỏi điều trị

TS Nguyễn Hoàng, trưởng phòng đào tạo Viện ĐH Mở cho biết, tại Hội đồng thi Ngọc Thụy có 1 thí sinh bị sốt cao, để đảm bảo sức khỏe cho thí sinh, Hội đồng thi đã bố trí em ngồi phòng thi thoáng mát.

Tuy nhiên, đến thi buổi chiều môn Lý, thí sinh này tiếp tục bị sốt và yêu cầu Hội đồng thi mời bác sĩ giỏi ở bệnh viện ngoài vào kiểm tra. Chủ tịch hội đồng thi đã phải giải thích cho em đó rằng: Nếu em cảm thấy sức khỏe của em vẫn thi được, em cố gắng tiếp tục thi và y tế của Hội đồng trường luôn túc trực để cứu chữa cho em kịp thời. Nếu em yêu cầu đi bệnh viện thì Hội đồng thi sẽ bố trí cho em đi nhưng em không kịp trở lại trường thi để làm bài được. Theo quy định nếu chưa hết giờ thi, thí sinh không được ra khỏi phòng thi và nếu ra khỏi phòng thi sẽ không trở lại được vì vi phạm quy chế. "Rất may, sức khỏe của thí sinh này vẫn dự thi được hết buổi thi chiều nay", TS Hoàng cho hay.

Thêm 2 thí sinh bị đình chỉ thi do sử dụng di động

Cũng theo TS Nguyễn Hoàng, tại hội đồng thi trường THPT Ngô Thì Nhậm, giám thị đã bắt 2 thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi. Tuy chưa sử dụng nhưng vẫn bị đình chỉ thi, theo đúng quy chế của Bộ.

Hồng Hạnh