Đồng Tháp:

Vụ trường 6 tỷ “phơi sương”: Còn chờ ý kiến UBND tỉnh

(Dân trí) - Xung quanh kết quả thẩm định và phương án khắc phục sửa chữa Trường tiểu học Tân Bình 2 của các chuyên gia Đại học Bách khoa TPHCM, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp đã thống nhất về mặt chuyên môn nhưng vẫn còn chờ xin ý kiến UBND tỉnh.

Như thông báo trước đó, hôm 8/9, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp cùng một số đơn vị liên quan tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thẩm định cũng như phương án sửa chữa của các chuyên gia Đại học Bách khoa TPHCM về những lỗi vi phạm tại Trường tiểu học Tân Bình 2 (xã Tân Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) dẫn đến việc ngôi trường này “phơi sương” sau hai mùa khai giảng.

“Sau khi phân tích, đánh giá kết quả thẩm định và phương án khắc phục sửa chữa của các chuyên gia đến từ Đại học Bách khoa TPHCM về một số hạng mục chưa đảm bảo chất lượng tại Trường tiểu học Tân Bình 2, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp đã thống nhất về mặt chuyên môn nhưng đến ngày 11/9 này, Sở trình qua UBND tỉnh mới có quyết định cuối cùng về phương án khắc phục sửa chữa trường tiểu học Tân Bình 2 như thế nào” - ông Lê Hà Luân - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp cho biết.

7-1441603643994

Trường tiểu học Tân Bình 2 được xây mới và hoàn thành vào tháng 7/2014 nhưng do có một số hạng mục không đảm bảo chất lượng nên đến nay vẫn trong tình trạng "cửa đóng then cài".

Như Dân trí đã đưa tin, trước sự xuống cấp về cơ sở vật chất tại hai điểm phụ Trường tiểu học Tân Bình 2 (ấp Tân Phú B và ấp Phú Hội), UBND huyện Thanh Bình cho phép đầu tư xây dựng Trường tiểu học Tân Bình 2 mới và công trình này do Ban quản lý dự án xây dựng công trình huyện Thanh Bình làm chủ đầu tư.

Công trình trường tiểu học Tân Bình 2 được xây dựng 8 phòng học, với tổng kinh phí 6,1 tỷ đồng, trong đó phần đầu tư phòng học là 3,2 tỷ, phần còn lại là xây lắp. Trường được khởi công vào 12/2013 và hoàn thành vào 7/2014, đúng tiến độ.

Tuy nhiên, sau khi trường hoàn thành, Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp phát hiện một số hạng mục chưa đảm bảo chất lượng theo qui định nên chưa thể nhiệm thu. Từ đó trường tiểu học Tân Bình 2 mới phải “phơi sương” qua hai mùa khai giảng. Hàng trăm em nhỏ đang theo học tại hai điểm phụ vẫn còn phải học trong các phòng học xuống cấp nghiêm trọng.

Nguyễn Hành

(haihanh@dantri.com.vn)