Vụ trẻ bị nghi dán băng dính vào vùng kín: Không có đủ chứng cứ

(Dân trí)- Công an Phường Ô Chợ Dừa (Đống Đa, Hà Nội) vừa gửi văn bản tới Trường mầm non và tiểu học VietKids thông báo về kết quả xác minh nghi án cô giáo dán băng dính vào vùng kín trẻ. Theo đó, không có đủ chứng cứ để khẳng định cô giáo đã làm việc này.

Văn bản nêu rõ: Sau khi nhận được công văn của Trường mầm non và tiểu học VietKids để nghị làm sáng tỏ vụ việc gia đình cháu D.A phản ánh nghi cô Q. đã dùng băng dính dán vào vùng kín của trẻ, công an phường đã làm việc với ban nhà trường, giáo viên nhà trường để xác minh vụ việc.

Qua các tài liệu thu thập được, công an Phường Ô Chợ Dừa kết luận: Không có đủ căn cứ để khẳng định việc làm của cô giáo N.T.A (tên thường gọi là Q.) đã phạt cháu Đ.D.A bằng cách dùng băng dính dán vào vùng kín của cháu.

Bên cạnh đó, Công an phường Ô Chợ Dừa cũng yêu cầu nhà trường rút kinh nghiệm trong việc trong công tác quản lý, điều hành giáo viên giảng dạy và quản lý lớp.
 
Vụ trẻ bị nghi dán băng dính vào vùng kín: Không có đủ chứng cứ - 1
Cơ sở Trường mầm non và tiểu học Vietkids mà cháu Đ.A.D. từng theo học.

Trước đó, sau khi biết thông tin vụ việc, lãnh đạo Phòng GD-ĐT Đống Đa đã yêu cầu thanh tra và tổ mầm non làm việc với ban giám hiệu Trường mầm non và tiểu học Vietkids để xác minh vụ việc. Qua kiểm tra thực tế, lãnh đạo Phòng GD-ĐT Đống Đa đã yêu cầu Trường mầm non và tiểu học Vietkids nghiêm túc rút kinh nghiệm vì đã sử dụng giáo viên chưa có nghiệp vụ sư phạm vào quản lý lớp.

N.H