VN - Campuchia ký kế hoạch hợp tác giáo dục đào tạo

Chiều 28/8, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Phạm Vũ Luận cùng Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Vương quốc Campuchia Im Sethy đã ký kế hoạch hợp tác giáo dục đào tạo nguồn nhân lực.

VN - Campuchia ký kế hoạch hợp tác giáo dục đào tạo
Bộ trưởng giáo dục hai nước Việt Nam - Campuchia bắt tay nhau sau khi ký kế hoạch hợp tác giáo dục hai nước. (Ảnh: Nguyễn Thủy/TTXVN)

Về đào tạo nguồn nhân lực, trong năm nay, phía Việt Nam sẽ tiếp nhận 120 lưu học sinh Campuchia sang học trình độ đại học, sau đại học, thực tập, nghiên cứu và bồi dưỡng ngắn hạn ở các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, dự bị tiếng Việt vào đại học và một số lĩnh vực khác.

Trong đó, sẽ có 100 suất học bổng hệ dài hạn gồm 70 người học tiếng Việt và dự bị đại học để học đại học và 30 người học sau đại học (cao học và nghiên cứu sinh); 20 suất học bổng dài hạn, ngắn hạn, thực tập sinh thuộc chương trình học bổng của Chính phủ Việt Nam dành cho các nước Campuchia, Lào và Myanmar.

Phía Campuchia sẽ tiếp nhận 15 lưu học sinh Việt Nam sang học hệ chính quy tập trung trong năm 2012 tại các trường đại học của Campuchia. Ngoài ra, phía Campuchia tiếp nhận 20 cán bộ Việt Nam sang học tiếng Khmer trong thời gian 2 năm.

Ngoài chương trình học bổng, hai nước sẽ tổ chức trao đổi các đoàn công tác gồm đoàn đại biểu cấp cao, đoàn cán bộ sang trao đổi hợp tác, kiểm tra tình hình học tập của lưu học sinh hai nước...

Ghi nhận sự giúp đỡ hiệu quả của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam trong thời gian qua, Bộ trưởng Im Sethy cho biết, hiện có 939 sinh viên Campuchia đang học tập tại Việt Nam; số sinh viên học tại Việt Nam đã về nước là 1.651 người và nhiều người đang giữ các vị trí quan trọng tại Campuchia.

Campuchia đang nỗ lực có những cải tiến tốt hơn về học bổng cũng như nơi ăn, chốn ở cho các lưu học sinh du học tại Campuchia nói chung và lưu học sinh Việt Nam nói riêng.

Bộ trưởng Im Sethy mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực giáo dục ngày càng gắn bó và phát triển hơn nữa, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục kỹ thuật.

Cảm ơn Bộ trưởng Im Sethy về những tình cảm tốt đẹp đối với Việt Nam cũng như quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận khẳng định quyết tâm của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam trong việc tăng cường hợp tác rộng hơn, sâu hơn nữa với Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia. Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác đào tạo nguồn nhân lực đặc biệt ở khu vực các tỉnh biên giới hai nước; tăng cường trao đổi kinh nghiệm về đào tạo ngành nghề và hỗ trợ nhau về cơ sở vật chất; tăng cường giao lưu giữa lưu học sinh với các tổ chức đoàn thể, và các sinh viên Việt Nam.

Trước đó, hai Bộ trưởng đã có cuộc làm việc, trao đổi về tình hình hợp tác giáo dục giữa hai nước trong thời gian qua và đưa ra những biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai Bộ, đặc biệt là công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của hai nước.

Hai bên đã có sự thống nhất trong việc đánh giá hiệu quả hợp tác về giáo dục thời gian qua và sẽ cụ thể hóa hơn nữa các hoạt động hợp tác trong thời gian tới. Phía Campuchia cũng nhất trí với các đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và cam kết sẽ xem xét, xây dựng kế hoạch phù hợp trong thời gian tới như việc dành các suất học bổng sau đại học về các ngành, nghề mà Việt Nam có thế mạnh như: nông-lâm nghiệp, thủy sản, y, dược, công nghệ thông tin... và dành một số học bổng cho con em Việt kiều đang sinh sống tại Campuchia.

Theo TTXVN