Vinh danh 46 thủ khoa đầu vào ngành Y, dược các tỉnh phía Bắc

(Dân trí) - Ngày 7/10 tại Hà Nội, Tổng hội Y học Việt Nam phối hợp với Bệnh viện K tổ chức chương trình Gặp mặt và trao quà cho các tân sinh viên đỗ thủ khoa ngành Y, dược các tỉnh phía Bắc năm học 2017-2018.

46 tân sinh viên là Thủ khoa đầu vào các trường Đại học Y - Dược phía Bắc gồm: ĐH Y - Dược Thái Nguyên, ĐH Y Dược Thái Bình, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, Trường ĐH Y Hà Nội, Đại học Điều dưỡng Nam Định, Khoa Y - Dược ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Y tế Công cộng, Học viện Quân Y và Đại học Y khoa Vinh.

Trong số các tân sinh viên được vinh danh, có 3 gương mặt từng xuất sắc là Thủ khoa 30 điểm khối B của cả nước năm nay. Đó là em Lê Thị Hồng Nga (Thanh Hóa), em Nguyễn Hải Đăng (Thanh Hóa) và em Hồ Phi Khánh (Nghệ An). Cả ba thủ khoa khối B này đã nhập học ngành Y Đa khoa của Trường Đại học Y Hà Nội.

Phát biểu khai mạc chương trình, PGS.TS. Nguyễn Thị Xuyên, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam nhấn mạnh: “Bồi dưỡng và phát huy truyền thống của ngành Y là một trong các mục tiêu trọng tâm của Tổng hội Y học Việt Nam.

PGS.TS. Nguyễn Thị Xuyên, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam.
PGS.TS. Nguyễn Thị Xuyên, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam.

Nhằm trau dồi và phát huy các phẩm chất đó cho các sinh viên ngay từ khi mới vào trường đại học, Tổng hội Y học Việt Nam tổ chức gặp mặt thường niên các tân sinh viên đỗ thủ khoa các trường Đại học Y, Dược các tỉnh phía Bắc năm học 2017 - 2018. Đây là hoạt động thường niên nhằm khích lệ động viên các em học tập noi theo tấm gương các bậc thầy và đàn anh đi trước, phấn đấu trong những năm tiếp theo để trở thành những cán bộ y tế xuất sắc trong tương lai”.

Cũng tại chương trình, các thủ khoa đã có cơ hội gặp gỡ, lắng nghe những lời căn dặn, chia sẻ kinh nghiệm quý báu của nhiều gương mặt tiêu biểu trong ngành Y, Dược học Việt Nam như GS.TS. Nguyễn Khánh Trạch, GS.TS. Hoàng Bảo Châu, PGS.TS. Trần Văn Thuấn (Giám đốc Bệnh viện K, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam)…

Nhắn nhủ các bạn trẻ, GS.TS. Nguyễn Khánh Trạch - người thầy thuốc nổi tiếng với hàng loạt danh hiệu cao quý như: Nhà giáo Nhân dân; Giải thưởng Hồ Chí Minh; Huân chương Lao động hạng Nhì; Huy chương Vì thế hệ Trẻ; Huy chương Vì sức khỏe Nhân dân nhấn mạnh: “Quan trọng là chúng ta phải luôn luôn cố gắng nỗ lực, bởi vì học trường Y rất khó, vất vả lắm. Việc đầu tiên tôi muốn nhắn gửi các bạn là hãy giữ vững tinh thần quyết tâm vượt khó. Chúng ta phải học nữa - học mãi, càng học càng va chạm càng thấy mình thiếu. Các bạn bây giờ có nhiều thuận lợi về thông tin, khoa học - kỹ thuật vô cùng, nếu không biết tận dụng thuận lợi đó thì đáng tiếc”.

GS.TS. Nguyễn Khánh Trạch dặn dò tân sinh viên giữ vững ý chí quyết tâm theo đuổi ngành nghề đã chọn.
GS.TS. Nguyễn Khánh Trạch dặn dò tân sinh viên giữ vững ý chí quyết tâm theo đuổi ngành nghề đã chọn.

GS.TS. Nguyễn Khánh Trạch khuyên tân sinh viên coi trọng các môn Y học cơ sở đừng thấy nó có vẻ xa xôi mà lơ đãng bởi lẽ đó là những môn học trang bị cho các bạn kiến thức nền để sau này ra trường hành nghề. Ông cũng lưu ý các thủ khoa chú trọng trau dồi ngoại ngữ, hiểu biết kiến thức xã hội…

Lãnh đạo Tổng hội Y học Việt Nam và lãnh đạo Bệnh viện K trao quà cho các thủ khoa.
Lãnh đạo Tổng hội Y học Việt Nam và lãnh đạo Bệnh viện K trao quà cho các thủ khoa.

Em Trần Thu Hoài - Thủ khoa Học viện Quân y bày tỏ niềm vui mừng xúc động khi được sự quan tâm, dặn dò của những người thầy trong ngành.
Em Trần Thu Hoài - Thủ khoa Học viện Quân y bày tỏ niềm vui mừng xúc động khi được sự quan tâm, dặn dò của những người thầy trong ngành.

Đại diện các tân sinh viên thủ khoa phát biểu, em Hồ Phi Khánh - Thủ khoa ĐH Y Hà Nội xúc động: “Rất khó để diễn tả hết những cảm xúc trong em. Khi trải qua 12 năm học tập và rèn luyện để được bước vào cánh cổng của trường đại học. Em không biết nói gì hơn ngoài những lời cảm ơn sâu sắc nhất tới những thầy cô, giáo - những người đã luôn khích lệ, động viên, dạy bảo và tạo điều kiện tốt nhất cho chúng em được theo đuổi ước mơ của mình. Cảm ơn gia đình, người thân, ạn bè đã luôn quan tâm chia sẻ với chúng em những vui buồn trong cuộc sống.

Em Hồ Phi Khánh - Thủ khoa ngành Y Đa khoa, ĐH Y Hà Nội đại diện các thủ khoa phát biểu.
Em Hồ Phi Khánh - Thủ khoa ngành Y Đa khoa, ĐH Y Hà Nội đại diện các thủ khoa phát biểu.

Y - Dược là những ngành cao quý, là gắn bó cuộc sống của mình với sức khó con người. Nhận thức điều đó, chúng em - những sinh viên Thủ khoa Y - Dược, với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, hứa sẽ cố gắng học tập, rèn luyện bản thân trong ngôi trường mà mình đang học để sau này trở thành những y, bác sĩ có trình độ chuyên môn giỏi, cống hiến cho ngành y tế nước nhà”.


Chương trình Gặp mặt và trao quà cho các tân sinh viên đỗ thủ khoa ngành Y, dược các tỉnh phía Bắc năm học 2017-2018.

Chương trình Gặp mặt và trao quà cho các tân sinh viên đỗ thủ khoa ngành Y, dược các tỉnh phía Bắc năm học 2017-2018.

Lệ Thu

Dòng sự kiện: Gương sáng giáo dục