Vikrom Kromadit - Tỷ phú vẫn ham học tiếng Anh

Vikrom Kromadit - Tỷ phú người Thái Lan - là một trong 40 người giàu nhất nước này theo danh sách của Fobers năm 2008. Ông có một tuổi thơ nghèo khó không mấy êm đềm nhưng luôn nỗ lực học tập, rèn luyện tiếng Anh để thành công.

Giỏi tiếng Anh, sáng lập tập đoàn Amata

Giỏi tiếng Anh, sáng lập tập đoàn Amata

Vikrom sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc khi bố là người đàn ông trăng hoa, lấy nhiều vợ, sinh nhiều con nhưng không yêu thương gia đình. Ông thường bị cha bắt lao động từ nhỏ và làm những công việc quá sức với một cậu bé. Ông luôn phải làm những công việc nặng nhọc vào buổi tối để đổi lại, được cha cho phép đi học lên những cấp học cao hơn.

Vikrom quan niệm: “Học không bao giờ là đủ, hãy cứ chăm chỉ học hành, làm việc và tích lũy, ngày thành công sẽ không xa”. Bởi vậy, trong những lúc điều kiện khó khăn nhất, ông vẫn tìm mọi cách để gắng gượng và giành được tấm bằng cử nhân đại học tại Đài Loan.

Với nhiều nỗ lực bền bỉ và kiên trì, Vikrom đã có những hợp đồng làm ăn, dự án đầu tư đầu tiên. Tuy nhiên, điều cản trở ông phát triển công việc kinh doanh lúc này lại là vốn tiếng Anh quá khiêm tốn . Nhận thấy đây là bất lợi rất lớn cho công việc, có những khi trao đổi với đối tác, Vikrom chỉ hiểu một cách mơ hồ và chật vật mới nói được vài câu.

Từ đó, ông đặt mục tiêu mới là phải có được khả năng tiếng Anh thành thục. Ông không ngừng rèn luyện, học hỏi liên tục. Sau ba tháng tắm mình trong môi trường tiếng Anh, ông đã tự liên hệ, xin giấy phép nhập khẩu FCE của Cục Thực phẩm & dược phẩm Mỹ. Giờ đây, Vikrom có thể nói trôi chảy, hoàn toàn tự tin về vốn tiếng Anh của mình.

Giỏi tiếng Anh, sáng lập tập đoàn Amata

Tài sản của Vikrom lên tới hàng trăm triệu đô la, ông cũng sở hữu 900 nhà máy, cơ sở sản xuất với doanh thu bằng 10% GDP của Thái Lan hàng năm. Bí quyết thành công của ông được ông chia sẻ là nhờ sự đầu tư cho việc học tập, đặc biệt là việc học tiếng Anh, và không thể thiếu được là đức tính kiên trì, chính trực trong kinh doanh, thích nghi nhanh chóng với hoàn cảnh và luôn làm việc có kế hoạch.

Người trẻ Việt cần giỏi tiếng Anh để không bỏ lỡ cơ hội

Theo nghiên cứu của báo International Herald Tribune năm 2007, tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ của hơn 400 triệu người và khoảng 300 đến hơn 500 triệu người sử dụng thông thạo tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai. Hiện nay có khoảng 1,5 tỷ người nói tiếng Anh trên thế giới.

Tiếng Anh là chìa khóa mở ra nhiều cánh cửa thành công, đặc biệt là với những người trẻ đang trên con đường lập nghiệp. Tiếng Anh luôn là “vũ khí” lợi hại trong các “cuộc chiến” tuyển dụng, là yếu tố quyết định bạn được tăng lương hay thăng chức ở nhiều doanh nghiệp.

Giỏi tiếng Anh, sáng lập tập đoàn Amata

Hơn nữa, với sự hội nhập và mở của nền kinh tế Việt, càng nhiều công việc yêu cầu bạn phải gặp gỡ và trao đổi với các đối tác nước ngoài. Không biết tiếng Anh, không thể hiểu được đối tác là cản trở rất lớn trong công việc kinh doanh. Như tỷ phú người Thái Lan trong câu chuyện trên, chính tiếng Anh đã giúp ông có quan hệ kinh doanh với đối tác ở Mỹ, từ đó có được lợi thế phát triển sự nghiệp trong nước.

Dù đang bận rộn với các công việc xã hội, công việc gia đình, bạn cũng nên dành thời gian rèn luyện tiếng Anh bất cứ khi nào có thể. Công nghệ hiện đại sẽ giúp bạn không cần tốn nhiều thời gian, chi phi đi lại để đến các lớp học đông đúc mà vẫn nâng cao trình độ tiếng Anh của bản thân.

Giỏi tiếng Anh, sáng lập tập đoàn Amata

Chỉ cần một chiếc laptop hay điện thoại thông minh có nối mạng, bạn có thể học tiếng Anh trực tuyến dù đang đi công tác hay đang nghỉ trưa ở công sở. Mỗi ngày, từ 8h đến 24h, giáo viên Âu - Úc - Mỹ sẽ giảng dạy trực tiếp cho học viên qua các lớp học trực tuyến được thiết kế trực quan, sinh động, như cách chúng ta nói chuyện với nhau ở ngoài đời. Học viên cũng không phải chờ xếp lớp, đăng ký xong là có thể kiểm tra trình độ và bắt đầu học ngay.

Trên thế giới, phương pháp học ngoại ngữ trực tuyến đã và đang được nhiều trường đại học nổi tiếng áp dụng. Đại học Harvard, British Council đều có chương trình dạy ngoại ngữ online với hàng chục ngàn người theo học.

Tại Việt Nam, phương pháp này đang được áp dụng trong chương trình học tiếng Anh trực tuyến Topica Native. Đánh giá về phương pháp này, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Võ Đại Quang - Trưởng Tiểu ban Sau đại học chuyên ngành Ngôn ngữ học tiếng Anh, Uỷ viên Hội đồng Khoa học - Đào tạo Khoa Sau đại học trường đại học ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội) chia sẻ: "Phương pháp sư phạm của Topica Native rất trực quan, hữu dụng cho người học. đặc biệt là người đi làm với nhu cầu học thực tế”.

Nhiều học viên của chương trình luyện nói tiếng Anh trực tuyến này tăng 300/1000 điểm hội thoại chỉ sau một khoá. 77% tự tin giao tiếp với nước ngoài.

Click http://topicanative.edu.vn/ để tìm hiểu thêm về phương pháp học này.

Quỳnh Trang