Viễn cảnh kinh tế khó khăn - nhiều cơ hội việc làm vẫn rộng mở

Các ngành mới nổi như truyền thông, marketing, kinh tế và tài chính được dự báo là sẽ cần thêm nhân sự chất lượng cao

Nền kinh tế Việt Nam vừa trải qua một năm đầy biến động. Lạm phát tăng cao buộc chính phủ phải áp dụng chính sách tiền tệ thắt chặt dẫn đến kinh tế phát triển chậm và đẩy nhiều doanh nghiệp đến bờ vực khó khăn.

Đối với nhiều sinh viên mới ra trường, năm 2012 có thể sẽ là một năm không hề dễ dàng để tham gia vào thị trường lao động. Trong thời điểm hiện tại, các chuyên gia đến từ Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam nhấn mạnh đến việc phải có một tầm nhìn dài hạn hơn khi lựa chọn sự nghiệp tương lai - tập trung theo đuổi những lĩnh vực có triển vọng tăng trưởng cao trong những năm tới.

Những lĩnh vực này theo RMIT Việt Nam bao gồm truyền thông chuyên nghiệp, marketing, kinh tế và tài chính, hiện đang được dự báo sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới với nhu cầu nhân sự tăng cao, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà Nội. 

Viễn cảnh kinh tế khó khăn - nhiều cơ hội việc làm vẫn rộng mở
Một lớp học ngành Truyền Thông của RMIT Việt Nam.
 
Chính vì lý do này mà RMIT chuẩn bị giới thiệu ba chương trình cử nhân mới bao gồm Truyền thông Chuyên Nghiệp, Marketing và Kinh tế & Tài chính tại cơ sở Hà Nội sau một thời gian được tổ chức giảng dạy thành công tại thành phố Hồ Chí Minh. Chuẩn bị khai giảng vào tháng 6 năm nay, ba chương trình trên hướng tới giúp cho sinh viên tốt nghiệp tận dụng tốt nhất những cơ hội việc làm đòi hỏi kỹ năng và tính chuyên nghiệp cao thuộc các ngành mới nổi không những tại Hà Nội mà còn ở nhiều thành phố lớn khác.

Theo các báo cáo chỉ số thị trường nhân lực trực tuyến gần đây của VietnamWorks, dịch vụ tuyển dụng trực tuyến lớn nhất tại Việt Nam, nhu cầu nhân lực của các ngành tài chính, truyền thông và marketing luôn giữ ở mức tương đối ổn định trong suốt năm 2011 mặc dù nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chỉ số cạnh tranh thuộc các lĩnh vực này cũng được giữ ở mức khá cao khi số lượng ứng viên tìm việc cũng có chiều hướng tăng lên.

Theo RMIT thì xu hướng này rất đáng được lưu tâm. Khi mà nhà tuyển dụng có nhiều lựa chọn hơn, thì chỉ những ứng viên xuất sắc được đào tạo bài bản, chuyên sâu nếu không muốn nói là phải có một tầm nhìn quốc tế nhất định mới được để mắt tới.

RMIT đã tập hợp các chuyên gia giàu kinh nghiệm về cả học thuật lẫn chuyên môn để phụ trách và giảng dạy ba chương trình mới này.

Ông Conrad Ozog, quản lý chương trình Truyền thông Chuyên nghiệp cho biết: “Các chuyên gia có khả năng vạch chiến lược và có óc sáng tạo cao luôn được các công ty săn đón không chỉ trong những lĩnh vực như quảng cáo hay quan hệ công chúng, mà còn ở nhiều lĩnh vực khác đòi hỏi kỹ năng giao tiếp. Chúng tôi rất tự hào về những lứa sinh viên tốt nghiệp gần đây của mình khi biết họ được các nhà tuyển dụng khen gợi về khả năng hòa nhập trong công việc và áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế. Chúng tôi rất mong muốn mang đến cho các bạn trẻ ở Hà Nội những cơ hội tương tự”.

Chia sẻ quan điểm này, ông Chris Munro, quản lý các chương trình Kinh tế, Tài chính và Marketing của RMIT Việt Nam nói: "Làn sóng các tổ chức tài chính quốc tế đầu tư vào Việt Nam trong những năm gần đây mang lại rất nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên mới ra trường. Chương trình Kinh tế & Tài chính của chúng tôi đặt mục tiêu đào tạo ra những chuyên gia có khả năng phân tích và am hiểu rõ các quy tắc hành nghề quốc tế hòng giúp ổn định và phát triển doanh nghiệp.”

Makerting cũng là một trong những ngành có triển vọng phát triển dài hạn, ông Munro cho biết. “Các doanh nghiệp đang dần nhận thức được vai trò quan trọng của tính chuyên nghiệp trong việc marketing sản phẩm và dịch vụ của mình. Chương trình Marketing sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng thiết thực nhất, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp đa dạng sau này”.

Buổi giới thiệu ra mắt ba chương trình mới của RMIT Việt Nam sẽ được tổ chức dành cho phụ huynh và sinh viên tương lai vào thứ Bảy, 17/03/2012, tại RMIT Việt Nam, 521 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội.

Hạn chót nộp đơn xin nhập học cho học kỳ tháng 6/2012 là ngày 20/04/2012.