Tư vấn tuyển sinh:

Vật dụng nào được phép mang vào phòng thi?

(Dân trí) - Ngành tuyển sinh 2 khối thì phân bổ chỉ tiêu ra sao? Tốt nghiệp CĐ muốn học văn bằng 2? Khoa Tiếng Anh ĐH Công nghiệp TPHCM đào tạo chuyên ngành gì? Điểm liệt kì thi như thế nào? Trường nào ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi quốc gia?...

Vật dụng nào được phép mang vào phòng thi?  - 1

Thí sinh tham dự kì thi tốt nghiệp năm 2009.

Hỏi: Năm nay em định thi vào trường đại học quốc gia TPHCM khoa Kinh tế, ngành Tài chính ngân hàng và chỉ tiêu ngành này năm nay là 230. Vậy em muốn hỏi là khi lấy thí sinh thì sẽ nhập chung cả thí sinh thi khối A và thí sinh thi khối D lại rồi lấy từ thí sinh có điểm cao tính từ trên xuống dưới hay là lấy đều mỗi khối A và D, mỗi khối 115 thí sinh?(hoacodai.92@gmail.com)

*Trả lời:

Em nên lưu ý điều này: Chỉ tiêu ngành đăng tải trong cuốn những điều cần biết hay trên website của trường chỉ mới là dự kiến mà thôi. Ở đây chỉ có tổng chỉ tiêu là thật vì Bộ GD-ĐT phê duyệt điều này.

Đối với ngành có tuyển sinh hai khối thì việc phân bổ chỉ tiêu từng khối như thế nào còn phụ thuộc vào kết quả tuyển sinh của từng khối thi. Nếu kết quả thi cả hai khối tương đồng nhau thì nhiều trường chọn phương án là chia đều chỉ tiêu. Nếu có sự chênh lệch chất lượng giữa hai khối thì sẽ có sự phân bổ cho hợp lý.

Theo đánh giá của Ban tư vấn thì thông thường khối A vẫn được phân bổ chỉ tiêu nhiều hơn khối D.

Em đã tốt nghiệp trường CĐ Du lịch Hà Nội khoa hướng dẫn viên. Em muốn học thêm văn bằng 2 tiếng Trung ở trường ĐH Ngoại Ngữ. Vậy em có đủ tiêu chuẩn để thi văn bằng 2 không? (nguyendang1989@gmail.com)

Em nên nhớ kỹ: Văn bằng đại học thứ hai là văn bằng cấp cho những người đã có ít nhất một bằng tốt nghiệp đại học, sau khi hoàn thành đầy đủ chương trình đào tạo đại học của ngành đào tạo mới, có đủ điều kiện để công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học.

Mục đích là đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và nâng cao tính thích ứng của nguồn nhân lực trước đòi hỏi ngày càng tăng của xã hội.

Đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai được thực hiện theo các phương thức giáo dục chính qui và không chính qui với các hệ và các hình thức học sau: Hệ không chính qui: Học theo hình thức vừa làm vừa học (học tập trung không liên tục - hệ tại chức cũ), học từ xa, tự học có hướng dẫn.Hệ chính qui: Học tập trung liên tục tại trường.

Điều kiện để học văn bằng 2 là công dân Việt Nam có đủ sức khoẻ để học tập, không trong thời gian can án hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đã có bằng tốt nghiệp đại học được đăng ký dự tuyển học bằng đại học thứ hai.Nộp đầy đủ và đúng hạn hồ sơ đăng ký dự tuyển theo qui định của trường. Đạt yêu cầu tuyển sinh theo qui định của trường.

Ở đây em mới tốt nghiệp hệ CĐ nên chưa đủ điều kiện để học văn bằng 2.

Khoa tiếng Anh của trường ĐH Công nghiệp TPHCM được đào tạo là ngành tiếng Anh Thương mại hay là một chuyên ngành nào khác? (hanhphucbatngo_tp2005@yahoo.com)

Khoa tiếng Anh của trường ĐH Công nghiệp TPHCM là đào tạo ngành Tiếng Anh Sư phạm chứ không phải là tiếng Anh Thương mại như em nghĩ.

Mục đích đào tạo của ngành:

Đối với kiến thức chung: có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.

Đối với kiến thức chuyên ngành: có kiến thức nến tảng và chuyên sâu về các bình diện ngôn ngữ Anh như ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng, ngữ nghĩa, văn hóa, văn học và văn minh của các nước thuộc cộng đồng Anh ngữ gồm kiến thức về quy tắc giao tiếp - văn hoá, khả năng nhận biết việc sử dụng các mô hình tương tác khác nhau trong tiếng Anh, và sự nhận biết được những giá trị văn hóa tương ứng.

Có kiến thức chuyên sâu và kỹ thuật biên, phiên dịch, kiến thức về khoa học sư phạm, cơ sở lý luận và phương pháp giảng dạy tiếng Anh làm tiền đề cho công việc dịch thuật và giảng dạy.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Đảm nhận công tác giảng dạy và quản lý đào tạo tiếng Anh tại các tổ chức giáo dục của Việt Nam và quốc tế như các trường: Ngoại ngữ, Trung học phổ thông, Cao đẳng... Đảm nhận công tác biên, phiên dịch tại các công ty, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong nước và nước ngoài.

Cho em hỏi điểm liệt mỗi môn của kì thi tốt nghiệp nam 2010. Mong Ban tư vấn trả lời chính xác cho em? (vanlong99_hp0@yahoo.com.vn)

Đối với kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2010 thì điểm liệt đối với môn thi tư luận và môn thi trắc nghiệm vẫn là 0 điểm.

Em tốt nghiệp THPT năm 2008. Đã đi làm được 2 năm về phôtôcoppy và Quảng cáo. Giờ em muốn đi học một trường CĐ nghề liệu có muộn quá không? Em muốn học về kỹ thuật sủa chữa máy tính hay đồ hoạ cũng được. Các thầy có thể tư vấn cho em một trường Cao Đẳng nghề nào mà học phí thấp vừa học vừa làm. Vì như em gia đình rất khó khăn. Việc em đi học đều phải tự lực cánh sinh, gia đình không trợ cấp gì cả? (minhcuong.org@gmail.com)

Theo Ban tư vấn thì không có gì là muộn cả. Hiện nay có rất nhiều trường nghề đào tạo các chuyên ngành tin học (sửa chữa máy tính, đồ họa, lập trình…) nên cơ hội càng rộng mở đối với em. Việc nên chọn trường nào thì em cần phải xem xét lại mình đang cư trú ở đâu. Đa số các trường đào tạo nghề thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đều có mức học phí như sau (tương ứng với mỗi trình độ đào tạo).

Tuy nhiên nếu em chỉ xác định học để có thể làm việc thì tốt nhất nên học ngắn hạn tại các trung tâm đào tạo nghề. Đối với hai chuyên ngành em nói thì thời gian đào tạo không quá dài, nếu có năng khiếu thì chỉ cần mất khoảng 3-6 tháng là em có thể làm được việc.

Một biện pháp khác là em có thể tự đọc tài liệu để học. Hiện nay có rất nhiều giáo trình trong đó minh họa bằng hình ảnh rất rõ ràng nên em chỉ cần trang bị cho mình một máy tính là có thể học được.

Chúc em thành công!

Ban tuyển sinh có thể cho em danh sách các trường ĐH phía Bắc có ưu tiên xét tuyển HSG QG được không? (VD: khoa Luật ĐHQGHN...). Phải tốt nghiệp loại nào trở lên mới được hưởng ưu tiên HSGQG?(laphong_fue@yahoo.com.vn)

Xin khẳng định với em: Tất cả các trường ĐH, CĐ đều có hình thức ưu tiên xét tuyển đối với học sinh giỏi quốc gia theo đúng quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT. Tuy nhiên hình thức ưu tiên của các trường là có khác nhau.

Phần lớn các trường đều ưu tiên tuyển thẳng những học sinh giỏi đạt giải nhất, nhì, ba vào các chuyên ngành phù hợp sau khi những đối tượng này dự thi ĐH và đạt mức điểm sàn của Bộ GD-ĐT đưa ra trở lên mà không yêu cầu nhiều về tốt nghiệp THPT loại gì. Một số trường ít ĐH lớn trong đó có khoa Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội có yêu cầu thí sinh tốt nghiệp loại khá trở lên.

Ngoài ra một số trường chỉ ưu tiên bằng cách thưởng điểm đối với từng giải mà thí sinh đạt được chứ không tuyển thẳng vào cho dù thí sinh đã đạt mức điểm sàn của Bộ GD-ĐT.

Những vật dụng nào được phép mang vào phòng thi tốt nghiệp THPT năm 2010? (anhdung2012@yahoo.com)

Theo quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2010 thì thí sinh được phép mang vào phòng thi các vật dụng liên quan đến việc làm bài thi. Cụ thể: Bút viết, thước kẻ, bút chì đen, tẩy chì, compa, êke, thước vẽ đồ thị, dụng cụ vẽ hình; các vật dụng này không được gắn linh kiện điện, điện tử.

Máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ; Atlat Địa lí Việt Nam đối với môn thi Địa lí, do Nhà xuất bản Giáo dục ấn hành; không được đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung gì trong tài liệu.

Ban tư vấn tuyển sinh