Vào tù vì giúp con gian lận khi thi ĐH

(Dân trí) - Tám phụ huynh và giáo viên ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) vừa bị bỏ tù vì gửi đáp án bài thi cho con em qua headphone bí mật.

Vào tù vì giúp con gian lận khi thi ĐH - 1

Cảnh sát và thanh tra thị trường tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) đang kiểm tra các thiết bị gian dối trước khi kỳ thi tuyển sinh đại học diễn ra - Ảnh: Tân Hoa Xã
 
Tờ Nhật báo Thượng Hải cho biết hôm thứ ba tuần vừa rồi, Tòa án Nhân dân hạt Sanmen (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) đã tuyên các mức tù từ sáu tháng đến ba năm cho tám người tham gia vào vụ gian dối trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2007. Những người này bị buộc tội thu thập trái phép bí mật nhà nước.

 

Vụ gian dối bị lộ tẩy sau khi cảnh sát hạt Sanmen phát hiện những tín hiệu radio bất bình thường quanh những phòng thi vào ngày 8/6/2007. Cảnh sát đã tìm ra dấu vết của những tín hiệu này và bắt giữ 12 người có liên quan.

 

Một nhóm các bậc phụ huynh mà đứng đầu là ông Shi đã mua đề thi và đáp án của một người tên là Lin. Lin đã gửi fax những nội dung này cho ông Shi sau khi buổi thi bắt đầu. Sau đó, ông Shi bố trí một nhóm gồm sáu sinh viên đại học giải đề thi và gửi đáp án cho các thí sinh đang làm bài trong phòng thi thông qua tai nghe vô tuyến.

 

Một doanh nhân tên là Huang đã gia nhập nhóm gian lận của ông Shi sau khi biết mưu mô này không bị phát giác. Huang đã bố trí để chín giáo viên cung cấp đáp án cho con trai ông ta khi ấy đang làm bài thi. Sau vụ thương lượng này, ông Huang và Shi đã chia nhau lợi nhuận. 

 

Xuân Vũ
Theo Shanghaidaily