Thừa Thiên - Huế:

Ủng hộ quê hương tiền phúng điếu để làm khuyến học

(Dân trí) - Trước khi mất, cụ Triền vẫn nhắn nhủ người nhà gửi tặng địa phương một số tiền để làm công tác khuyến học. Thể theo yêu cầu của cụ, gia đình đã gửi tặng địa phương số tiền 10 triệu đồng vào chiều 30/5.

Đó là tâm nguyện của cụ Văn Đình Triền (94 tuổi, lão thành cách mạng, mất cách đây 50 ngày) ở phường Vỹ Dạ, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Cụ Triền có quê ở huyện Quảng Điền (TT-Huế). Với tình yêu thương con cháu và luôn ủng hộ, đi sát địa phương trong công tác khuyến học khuyến tài nên trước khi qua đời, cụ Triền đã nhắn gửi nhà phải trao cho quê một số tiền ủng hộ các em học tốt.

Vào ngày 30/5, UBND xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền đã đón nhận số tiền 10 triệu đồng từ gia đình cụ Văn Đình Triền gửi tặng địa phương hỗ trợ quỹ khuyến học xã, thể theo di nguyện của người đã khuất.

Ngoài ra, gia đình cụ Triền còn gửi tặng thôn Trằm Ngang, xã Quảng Thái 30 triệu đồng phục vụ công tác xã hội được trích ra trong tiền phúng điếu đám tang của cụ Triền.

Được biết cách đây 4 năm vào năm 2008, cụ Triền và con cháu đã ủng hộ xã Quảng Thái 270 triệu đồng để xây dựng 12 ngôi nhà tình thương và phục vụ hoạt động khuyến học.

Đại Dương