Úc: 21 HS, SV bị đình chỉ học vì lập nhóm bắt nạt trên Facebook

(Dân trí) - 21 học sinh và sinh viên ở Brisbane (Úc) vừa bị đình chỉ học vì lập các trang gây xúc phạm người khác trên mạng xã hội Facebook.

Tờ Brisbane Times cho biết 20 học sinh Trường trung học Springwood State đã lập một trang trên Facebook để “tấn công” những nhân viên nhà trường. Còn 1 sinh viên Trường cao đẳng Marist College Ashgrove thì lập một nhóm trên Facebook đưa ra việc sẽ tìm được cậu bé Daniel Morcombe (ở Sunshine Coast, bị mất tích năm 2003) nếu nhóm này thu hút được 1 triệu thành viên.

Người đại diện Sở Giáo dục Queensland cho biết Trường Springwood không tiết lộ có bao nhiêu nhân viên nhà trường đã bị tấn công trên mạng.

Trong khi đó, hiện cảnh sát đang điều tra vụ việc ở Trường Marist College Ashgrove. Hiệu trưởng Peter McLoughlin cho biết nhà trường đang tiến hành điều tra tại trường đồng thời gặp gỡ các sinh viên và phụ huynh.

Hiệu trưởng McLoughlin cho biết hiện cậu sinh viên bị đình chỉ học tập nói trên vẫn chưa giải thích tại sao anh ta lập trang web về cậu bé mất tích Daniel Morcombe .

Úc: 21 HS, SV bị đình chỉ học vì lập nhóm bắt nạt trên Facebook  - 1
Cậu bé Daniel Morcombe bị mất tích năm 2003. Gần đây, gia đình em rất khó chịu về một trang "tìm kiếm Daniel Morcombe" do sinh viên Trường cao đẳng Marist College Ashgrove lập trên mạng xã hội Facebook.
 
Cậu bé Daniel bị bắt cóc ngày 7/12/2003 khi em đang đợi xe buýt. Bà Denise Morcombe, mẹ của Daniel, miêu tả những người liên quan trên trang Facebook là những kẻ "bệnh hoạn". Chính bà đã phát giác ra vụ việc này. Bà Morcombe cho biết còn có một trang web khác trên Facebook có tên là “Một triệu người tìm kiếm Daniel Morcombe”. Tại đây, mọi người vào xem và để lại những lời bình luận dễ chịu.

Bà Morcombe nhận định trang Facebook có những điểm 'không an toàn'' và bà băn khoăn về cách trang này có thể được sử dụng. “Tôi muốn nói rằng thật là dễ dàng để mọi người lập các trang trên Facebook dưới tên giả mạo”.

Xuân Vũ
Theo Brisbane Times