Thanh Hóa:

UBND tỉnh chỉ đạo xử lý tình trạng thầy trò phải lội nước bẩn

(Dân trí) - Liên quan đến tình trạng thầy và trò Trường THPT Dân tộc nội trú Thanh Hóa phải lội nước bẩn ngay giữa sân trường được báo điện tử <i>Dân trí</i> phản ánh, mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị kiểm tra, xử lý.

Như PV Dân trí đã phản ánh, thời gian qua, không kể những ngày mưa, tình trạng nước ngập trong sân trường và nhiều khu vực trong khuôn viên Trường THPT Dân tộc nội trú Thanh Hóa đã khiến học sinh và giáo viên gặp nhiều khó khăn trong công tác học tập và sinh hoạt.

Thầy và trò trường THPT Dân trú Thanh Hóa đang mong mỏi từng ngày sớm chấm dứt tình trạng trên.
Thầy và trò trường THPT Dân trú Thanh Hóa đang mong mỏi từng ngày sớm chấm dứt tình trạng trên.

Thời gian qua, học sinh và giáo viên trong trường phải sống chung với nước bẩn, nhiều hoạt động như vui chơi, thể dục thể thao đều bị ngưng trệ. Với đặc thù là trường nội trú nên nguồn nước thải từ khu nội trú của các em ngày nào cũng tràn ra sân trường. Dù trường luôn có hai máy bơm nước hút từ sân trường đổ nhờ ra phía ngoài con mương của Trường Đại học Hồng Đức nhưng cũng không ăn thua.

Lãnh đạo nhà trường cũng đã có tờ trình gửi tới các ban ngành đề nghị kiểm tra và có biện pháp giải quyết. Đến ngày 18/4/2013, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công văn số 2607/UBND-CN về việc giao kiểm tra, giải quyết vấn đề ngập nước tại trường THPT Dân tộc nội trú tới UBND thành phố Thanh Hóa, Sở Xây dựng, Sở GTVT, ban quản lý CSEDP.

Mới đây, ngày 4/5, sau khi báo điện tử Dân trí có bài phản ánh “Thầy trò phải lội bì bõm trong nước bẩn giữa sân trường”, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công văn số 2936/UBND-NN về việc giao kiểm tra, xử lý và trả lời vấn đề báo Dân trí đăng.

Theo đó, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền có ý kiến chỉ đạo Sở GD-ĐT kiểm tra, xử lý nội dung báo đăng, có văn bản trả lời báo Dân trí, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Sáng ngày 7/5, trao đổi với phóng viên Dân trí, thầy Lê Đình Thuật - phó Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc nội trú Thanh Hóa cho biết: "Nhà trường cũng đã nhận được công văn của UBND tỉnh, thành phố cũng đã có văn bản và đang tìm hướng giải quyết. Gần một tuần nay, nhà trường cũng tìm đủ mọi cách để hạn chế tình trạng trên. Tuy nhiên cũng chỉ là biện pháp tạm thời, về lâu dài thì cần phải trông chờ vào các cơ quan chức năng".

Duy Tuyên