Đà Nẵng:

Tỷ lệ học viên trường nghề có việc làm cao

(Dân trí) - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đà Nẵng cho biết, trong năm 2009, cơ cấu ngành nghề tuyển sinh của Đà Nẵng chuyển hướng mạnh theo nhu cầu kinh doanh và nhu cầu xã hội. Tỷ lệ học viên ra trường có việc làm cao.

Tỷ lệ học viên trường nghề có việc làm cao - 1
 Một lớp dạy nghề ở Đà Nẵng. (Ảnh: Khánh Hồng)
 
Các ngành nghề tập trung các lĩnh vực thành phố đang cần như nhóm ngành nghề du lịch, khách sạn, nhà hàng chiếm 18,3%; nhóm ngành kỹ thuật chiếm 12,2%; ngành công nghệ thông tin (9,3%).
Một số cơ sở dạy nghề tuyển sinh dạy nghề theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp như trường Trung cấp nghề công nghiệp tàu thủy 3, trường Trung cấp nghề Việt - Úc… Hầu như các cơ sở nghề đều có liên kết, quan hệ ít nhiều với doanh nghiệp nên cơ cấu ngành nghề đào tạo tương đối hợp lý, tỷ lệ học viên ra trường có việc làm cao.
 
Trong năm 2009, các cơ sở dạy nghề của Đà Nẵng tích cực tuyển mới dạy nghề cho 32.135 học sinh, sinh viên ở 99 nghề.

Khánh Hồng