Tỷ lệ có việc làm sau khi tốt nghiệp của ĐH FPT là 100%

(Dân trí)-“Sinh viên học xong ở Đại học FPT thì cơ hội học tiếp sau đại học là rất tốt. Rất nhiều sinh viên của trường đã học tiếp thạc sỹ tại nước ngoài. Tỷ lệ có việc làm sau khi tốt nghiệp của ĐH FPT là 100%, trong đó khoảng 50% làm việc cho Tập đoàn FPT”.

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Xuân Phong - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường đại học FPT trong buổi tư vấn được tổ chức chiều nay 31/1 trên báo điện tử Dân trí.
 
Buổi tư vấn cung cấp thông tin chương trình học bổng toàn phần kèm 100 triệu đồng chi phí ăn ở trong suốt 4 năm học tại trường và giải đáp mọi thắc mắc về tuyển sinh và các chương trình học bổng, hỗ trợ học phí cho kì thi sơ tuyển vào trường ngày 5/5 tới.
 
Các đại diện của Trường ĐH FPT tham gia buổi tư vấn tuyển sinh
 
Các đại diện của Trường ĐH FPT tham gia buổi tư vấn tuyển sinh
Các đại diện của Trường ĐH FPT tham gia buổi tư vấn tuyển sinh.

Buổi tư vấn trực tuyến diễn ra với sự tham dự của ông Nguyễn Xuân Phong - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch hội đồng tuyển sinh Trường Đại học FPT; ông Hoàng Cao Chung - Trưởng phòng tuyển sinh, và bạn Nguyễn Thành Trung, sinh viên FPT, người từng giành suất học bổng toàn phần của Trường Đại học FPT.

Tư vấn tuyển sinh và chương trình học bổng toàn phần ĐH FPT
Ông Nguyễn Xuân Phong, Phó Hiệu Trưởng, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học FPT sẽ tham gia tư vấn trực tuyến, trực tiếp trả lời các thắc mắc của độc giả.

Buổi tư vấn nhằm giải đáp các câu hỏi về ngành học, chương trình học bổng chính sách tài chính ưu đãi, việc làm, nhu cầu nguồn nhân lực, môi trường đào tạo, cơ hội học bổng, các thủ tục đăng ký dự thi tuyển sinh đợt thi tuyển ngày 5/5 tới đây cho thí sinh và phụ huynh.

Anh Hoàng Cao Chung, đại diện phòng tuyển sinh Trường Đại học FPT
Anh Hoàng Cao Chung, đại diện phòng tuyển sinh Trường Đại học FPT.

Kỳ tuyển sinh năm 2013, Trường Đại học FPT dự kiến tuyển sinh và đào tạo 8 chuyên ngành: Khoa học máy tính; Kỹ thuật phần mềm; Điện tử và truyền thông; An ninh an toàn thông tin; Thiết kế đồ họa; Quản trị kinh doanh; Tài chính ngân hàng; và Quản trị khách sạn. Đặc biệt, chuyên ngành An ninh an toàn thông tin chú trọng đào tạo về bảo mật thông tin trong lĩnh vực CNTT-TT là chương trình đào tạo đại học chuyên sâu lần đầu tiên được triển khai tại Việt Nam.

Nguyễn Thành Trung - Vô địch kì thi Lập trình sinh viên quốc tế ACM - ICPC Quốc gia online 2012
Nguyễn Thành Trung - Vô địch kì thi Lập trình sinh viên quốc tế ACM - ICPC Quốc gia online 2012.

Ngoài ra, chi tiết về chương trình học bổng toàn phần Nguyễn Văn Đạo bao gồm toàn bộ học phí và hỗ trợ chi phí ăn ở trong 4 năm đại học cùng các chế độ ưu đãi học phí dành cho tân sinh viên - vốn là chủ đề dành được nhiều quan tâm của thí sinh và phụ huynh học sinh sẽ được đại diện nhà trường giải đáp.

Đồng thời, với sự tham dự của sinh viên Đại học FPT Nguyễn Thành Trung - Vô địch giải Lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC Việt Nam 2012. Năm 2012, Nguyễn Thành Trung cũng giành Giải Ba toàn quốc cuộc thi Code+ Challenge được tổ chức bởi Trung tâm Chuyên giao công nghệ Kinh doanh (Business Analytics Translational Centre - BATC), Singapore nhằm mục tiêu tìm kiếm những lập trình viên xuất sắc tại Việt Nam. Trong thời gian sắp tới, Trung sẽ sang Singapore làm việc tại BATC. Các câu hỏi liên quan đến điều kiện học tập, môi trường phát triển, cũng như các kinh nghiệm để tận dụng tốt quãng thời gian học tập đại học sẽ được Trung cởi mở chia sẻ.

Bạn đọc theo dõi buổi tư vấn tại đây