Tư vấn tuyển sinh:

Tỷ lệ “chọi” chính xác của ĐH Luật Hà Nội?

(Dân trí) - Thắc mắc về kiến thức trong đề thi Vật Lý? Dự thi khối trường công an phải có học lực giỏi? Thắc mắc về sự lệch chỉ tiêu và tỷ lệ chọi? Nguyên tắc làm tròn điểm thi ở kì thi ĐH, CĐ? Phòng thi có dán danh sách và số phòng thi?...

Tỷ lệ “chọi” chính xác của ĐH Luật Hà Nội?  - 1

Hỏi: Trong SGK Vật lý năm nay, ở chương Dao động điều hoà không nói các hiện tượng con lắc đơn thay đổi ví trị địa lý (như thay đổi độ cao, con lắc chuyển từ biển lên mặt đất, con lắc ở Bắc cực...) hoặc thay đổi nhiệt độ. Nhưng sau nhiều lần thi thử thì em đều thấy đề ra có đề cập đến các hiện tượng đó. Em thực sự rất hoang mang. Vậy ban tư vấn có thể cho em biết là đề thi đại học năm nay liệu có đề cấp đến các hiện tượng trên không? (buikhanhthanh_2309@yahoo.com)

* Trả lời:

Về nguyên tắc thì đề thi ĐH sẽ bám sát chương trình sách giáo khoa. Kiến thức trong đề thi sẽ không vượt ra ngoài chương trình phổ thông.

Về dao động điều hoà thì đúng là SGK phổ thông không đề cập đến việc con lắc đơn thay đổi vị trí. Tuy nhiên, đối với đề thi ĐH thì cần phải có thêm sự sáng tạo không thể dập khuôn giống như bài tập trong SGK.

Việc thay đổi vị trí địa lý hoặc thay đổi nhiệt độ đối với con lắc đơn là không quá khó. Từ công thức cơ bản về con lắc đơn em chỉ thay đổi một số thông số như gia tốc trọng trường, hệ số nhiệt…là có thể làm được.

Theo Ban tư vấn thì ở phần chung của đề thi ĐH môn Vật lý sẽ khó rơi vào những kiến thức mà em nói trên. Tuy nhiên có thể ở phần riêng sẽ rơi vào phần này nhằm để phân loại thí sinh.

Em nghe nói nếu là con gái muốn thi vào khối công an cần phải học lực 3 năm THPT loại giỏi, vậy em 3 năm chỉ đạt loại khá có được thi không? Em là con công an thì có được ưu tiên gì khi thi khối trường này không? (xuanhoai1507@gmail.com)

Theo Ban tư vấn được biết thì khối trường công an, quân đội không hạn chế ngưỡng học lực đối với những thí sinh ĐKDT. Do đó, nếu em vượt qua vòng sơ tuyển ở địa phương và đã tốt nghiệp THPT thì chắc chắn sẽ được dự thi.

Theo quy chế tuyển sinh của Bộ công an thì con em trong ngành sẽ thuộc đối tượng ưu tiên nên khi dự thi sẽ được cộng thêm điểm.

Em được đọc một thông tin trên Dân trí nói về chỉ tiêu tuyển sinh của trường ĐH Ngoại Thương Hà Nội năm 2009 là 3100. Nhưng em xem trên quyển Những điều cần biết về tuyển sinh 2009 thì năm nay chỉ tiêu hệ đại học của trường ĐH Ngoại Thương HN chỉ là 1800? (loan.doquynh@gmail.com)

Em cần chú ý vấn đề này, tổng chỉ tiêu tuyển sinh của ĐH Ngoại Thương năm 2009 là 3.100 trong đó cơ sở phía Bắc là 2.150 (có 200 chỉ tiêu hệ CĐ) và cơ sở phía Nam là 950 (có 100 chỉ tiêu hệ CĐ). Trong cuốn “Những điều cần biết năm 2009” cũng đã ghi rõ vấn đề này.

Con số tỷ lệ “chọi” mà Dân trí đưa ra chỉ có tính chất tham khảo nên đã lấy tổng số hồ sơ chia cho tổng số chỉ tiêu.

Em đọc báo Dân trí ngày 13/5 thì tỷ lệ chọi vào trường ĐH Luật HN là 3.639 HS/1.800 chỉ tiêu và tỷ lệ 1/2,2. Trong khi đó ngày 19/5 báo Dân trí lại đăng là tổng chỉ tiêu 38.565/ 1.800 chỉ tiêu. Tỷ lệ chọi vào trường là 1/7 (khối A: 1/8,6; khối C là 1/7 và khối D1 là 1/6,7). Cả hai bài viết đều cũng tác giả, vậy tỷ lệ nào mới là đúng? (ntthuybvhn@yahoo.com.vn)

Về vấn đề này, Ban tư vấn đã trực tiếp liên hệ với Ban tuyển sinh trường ĐH Luật HN. Theo đó, tổng số hồ sơ chính xác ĐKDT vào trường năm 2009 là 13.652. Trong số này có 5.479 hồ sơ khối A; 4.896 chỉ tiêu khối C và 3.277 chỉ tiêu D1.

Năm 2009 tổng chỉ tiêu của trường là 1800; chỉ tiêu khối A là 630; khối C là 630 và khối D1 là 540.

Như vậy tỷ lệ “chọi” chung của trường là 7,58; Tỷ lệ chọi khối A là 1/8,7; khối C là 1/7,9 và khối D1 là 1/ 6,1.

Xin lưu ý với em: Đây chỉ là con số thông kê mang tính tương đối, trong tổng số 13.652 chỉ tiêu bao gồm rất nhiều hồ sơ ĐKDT nhờ và có 73 hồ sơ dự bị.

Xin cho em biết số phòng có được dán ở các phòng thi không hay chỉ có sơ đồ phòng thôi? em sợ không tìm thấy phòng thi.
 
Có qui định nào về làm tròn điểm không, nếu có thì như thế nào?
 
Theo qui định thì thí sinh nộp hồ sơ ở đâu thì nhận giấy báo dự thi ở đó, thế nhưng trong hồ sơ lại có dòng là "gửi giấy báo dự thi, kết quả thi....... cho ai ở đâu". Em nộp hồ sơ ở trường THPT nhưng lại ghi phía dưới câu hỏi đó là địa chỉ của nhà em. Vậy em nhận giấy báo dự thi ở đâu? (ducmedongtrinh_hoailan@yahoo.com.vn)

Em không nên lo lắng. Theo quy định thì ở mỗi phòng thi phải dán số phòng thi, danh sách thí sinh dự thi, quy định các vật dụng được phép mang vào phòng thi…

- Quy chế chấm thi cũng nêu rõ về vấn đề làm tròn điểm thi. Đối với kì thi tuyển sinh ĐH, CĐ thì chỉ làm tròn tổng điểm 3 môn thi không làm tròn điểm ở từng môn thi.

Sau khi cộng điểm 3 môn thi thì việc quy tròn điểm sẽ do máy tính tự động thực hiện theo nguyên tắc: Nếu tổng điểm của 3 môn thi có điểm lẻ từ 0,25 đến dưới 0,5 thì làm tròn thành 0,5; có điểm lẻ từ 0,75 đến dưới 1 điểm thì quy tròn thành 1.

Cũng lưu ý với em: đối với môn thi trắc nghiệm thì do thang điểm các câu hỏi là như nhau nên có thể xuất hiện tình trạng mà nhiều thí sinh hay thắc mắc đó là điểm lẻ 0,2; 0,4…Tuy nhiên, theo lãnh đạo của Cục khảo thí thuộc Bộ GD-ĐT thì chắc chắn không thể xuất hiện điểm thi lẻ như vậy. Sau khi chấm điểm theo thang 100 thì máy tính sẽ chuyển đổi sang thang điểm 10. Trong quá trình chuyển đổi máy tính sẽ quy về lẻ 0,25; 0,5 và 0,75. Nguyên tắc chuyển đổi tuân theo một quy luật nhất định.

- Như Ban tư vấn đã trả lời nhiều lần, việc chuyển giấy báo dự thi về nơi thí sinh đã nộp hồ sơ trước đó là nhằm mục đích tránh thất lạc giấy báo. Nguyên tắc trả giấy báo tuân thủ theo hình thức sau: Toàn bộ giấy báo dự thi được trả về Sở GD-ĐT địa phương sau đó Sở có trách nhiệm phân loại và gửi về các điểm thu hồ sơ trước đó để chuyển đến thí sinh.

Em nộp hồ sơ ĐKDT tại trường THPT của mình thì sẽ nhận giấy báo dự thi tại đây luôn.

Ban tư vấn tuyển sinh