Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Niêm phong học bạ để tránh sửa chữa

(Dân trí) - Tuyển sinh vào lớp 10 của thành phố Hà Nội năm học 2009 sẽ rất căng thẳng vì chỉ tiêu vào các trường công lập chỉ đáp ứng được 60%, còn lại học sinh sẽ phải vào các trường dân lập.

Trao đổi với báo chí ngày 24/3, ông Nguyễn Thành Kỳ - Trưởng phòng Giáo dục Trung học (Sở GD-ĐT Hà Nội) cho biết, toàn thành phố Hà Nội (cả Hà Tây cũ) hiện có 184 trường THPT công lập và ngoài công lập, trong khi đó có tới 584 trường THCS với khoảng 90.000 HS lớp 9. Do đó, các trường công lập THPT chỉ đáp ứng được khoảng 60% yêu cầu của HS lớp 9.  

Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Niêm phong học bạ để tránh sửa chữa - 1

Tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội mới mở rộng có thay đổi gì không, thưa ông?

Vẫn thực hiện thi và xét tuyển như của Hà Nội cũ, lấy theo kết quả học tập 4 năm ở THCS và thi 2 môn: Văn, Toán.

Đối với học sinh Hà Tây cũ, sẽ có điểm mới vì những năm trước, chủ yếu xét tuyển, năm vừa rồi thi tuyển nhưng cũng chỉ có 1 nguyện vọng (NV). Năm nay mở 2 NV, học sinh sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để vào trường công lập.

Năm nay, việc xét tuyển được thực hiện trên diện rộng gấp đôi nhưng vẫn phải đúng quy định như mọi năm. Dự kiến cuối tháng 5, sẽ kiểm tra chéo giữa các phòng giáo dục. Sau đó, Sở sẽ tổ chức kiểm tra tổng thể, huy động những người có kinh nghiệm.

Với hình thức xét tuyển, rất nhiều phụ huynh lo lắng sẽ sảy ra tình trạng gian lận trong học bạ. Sở đã có biện pháp để đảm bảo việc xét tuyển được khách quan không thưa ông?

Với địa bàn Hà Nội cũ thì việc xét tuyển vào 10 đã thực hiện nhiều năm, thực hiện rất nghiêm túc, khách quan chưa có sự phán ánh nào của phụ huynh về việc gian lận.

Đối với khu vực Hà Tây cũ, ngay từ tháng 11/2008, dù chưa thống nhất phương án thi nhưng Sở GD-ĐT đã có công văn chỉ đạo yêu cầu các trường THCS trên địa bàn niêm phong kết quả học tập của học sinh THCS để tránh sửa chữa. Thông thường, những năm trước đây, toàn bộ kết quả của học sinh đều được kiểm tra qua 2 cấp: phòng giáo dục và Sở.

Với những thí sinh ở các vùng giáp ranh giữa Hà Nội - Hà Tây cũ được tạo điều kiện như thế nào. Các khu vực thi có gì thay đổi không thưa ông?

Chủ trương của Sở tất cả các học sinh trên địa bàn Hà Nội hiện nay đều có cơ hội như nhau, không cho phép có sự phân biệt đối xử. Do đó, học sinh ở các trường THCS thuộc Hà Tây cũ sẽ có cơ hội tham gia tuyển sinh vào những trường THPT thuộc Hà Nội cũ nếu nơi ở của các em ở gần các trường đó (và ngược lại).

Sở dự kiến sẽ chia khu vực tuyển sinh thành 16 cụm, ngoài 7 cụm của Hà Nội cũ. Khu vực tuyển sinh sẽ được điều chỉnh và chủ trương là nới rộng. Ví dụ, một số quận, huyện sẽ xuất hiện ở 2 khu vực tuyển sinh khác nhau. Chẳng hạn như Hoàng Mai, có thể một bộ phận được tham gia với Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, nhưng cũng có bộ phân tham gia được với Thanh Trì hay Mê Linh, Sóc Sơn. Dự kiến, cuối tháng 3 sẽ ấn định khu vực tuyển sinh.

Theo tính toán ban đầu, Hà Nội năm nay có thể được chia thành 16 khu vực tuyển sinh. Tuy nhiên phải sang tuần sau (cuối tháng 3/2009), khi hoàn thành bản thảo cuốn những điều cần biết về tuyển sinh vào lớp 10 THPT của Hà Nội, các nội dung liên quan khu vực sẽ được ấn định chính thức.

Mọi năm, một số trường được tuyển thí sinh theo nguyện vọng 3. Năm nay Sở có tiếp tục chủ trương này?

Tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội năm nào cũng rất căng thẳng, hơn nữa năm nay số lượng học sinh tăng mà số trường THPT công lập không tăng chỉ đáp ứng được 60% nhu cầu của học sinh. Để hạn chế sự bị động của các trường trong tuyển sinh, chúng tôi phải để NV3 ở dạng giải pháp tình thế cho những trường khi định điểm chuẩn đợt 2 cho những trường phải hạ điểm chuẩn, một số trường được phép tuyển tự do trên toàn thành phố những thí sinh không trúng tuyển NV1, NV2.

Xin cảm ơn ông!

Hồng Hạnh (ghi)