Tuyển sinh lớp 10 Hà Nội: Sẽ “chặt” như thi tốt nghiệp

(Dân trí) - Ngày 20/6 tới, 41.000 học sinh THCS của Hà Nội sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Để kỳ thi nghiêm túc như thi tốt nghiệp THPT, Sở GD-ĐT Hà Nội đã chuẩn bị khá chu đáo, nghiêm túc cho kỳ thi này.

Tuyển sinh vào lớp 10 năm nay, Hà Nội vẫn thực hiện 2 phương thức thi tuyển và xét tuyển.

 

Để phương thức xét tuyển công bằng, nghiêm túc, Sở GD-ĐT Hà Nội đã trực tiếp quản lý kết quả học tập của học sinh THCS toàn thành phố. Theo đó, việc ra đề, cho điểm, đánh giá và quản lý điểm số, xếp loại hạnh kiểm của học sinh được kiểm tra, đối chiếu theo quy trình thống nhất, khoa học, có sự giám sát chặt chẽ của nhiều lực lượng như thanh tra, Cục Khảo thí & Kiểm định chất lượng.

 

Đối với phương thức thi tuyển (môn Tiếng Việt và Toán), Sở GD-ĐT Hà Nội quản lý từ khâu ra đề, coi thi đến chấm thi. Sở đã áp dụng những biện pháp tổ chức như kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua.

 

Với 1.750 phòng thi tại 88 hội đồng coi thi, Sở đã tập huấn cho 4.500 giám thị, trong đó có 50% là giáo viên THCS không dạy Ngữ văn, Toán lớp 9, 50% giáo viên THPT không dạy 2 môn này. Ngoài ra, giám thị cũng được đổi chéo, công tác thanh tra thường xuyên và đột xuất cũng sẽ được tăng cường, trách nhiệm cá nhân sẽ được đề cao.

 

Hồng Hạnh