Tuyên Quang: Hàng ngàn HS "đội mưa" dự tư vấn tuyển sinh

(Dân trí) - Ngày 6/3, dù trời mưa rét, hàng ngàn học sinh của 5 trường THPT trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang vẫn tới dự buổi tư vấn tuyển sinh năm 2011 với tên gọi “Đồng hành mùa thi”.

Đây là chương trình tình nguyện do Hội Sinh viên đồng hương Tuyên Quang tổ chức dưới sự chỉ đạo của Thành Đoàn Tuyên Quang. Mục đích của chương trình là cung cấp những thông tin bổ ích, giúp các em học sinh chọn đúng trường, đúng ngành nghề phù hợp khi kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ đang đến gần.

Khác với năm ngoái khi chương trình chỉ giới hạn tại trường THPT chuyên Tuyên Quang, chương trình năm nay được mở rộng tới tất cả các trường THPT trên địa bàn TP Tuyên Quang. Học sinh của 5 trường trên địa bàn thành phố bao gồm: THPT chuyên Tuyên Quang, THPT Tân Trào, THPT Ỷ La, THPT Sông Lô và THPT Nguyễn Văn Huyên đều được tham dự để nghe tư vấn tuyển sinh vào ĐH, CĐ.

Trong phần tư vấn, nhằm tư vấn có hiệu quả hơn và do năm nay quy mô lớn hơn năm trước nên các thành viên trong Ban tổ chức đã chia làm hai phần: phần tư vấn riêng tại các phòng học và phần tư vấn riêng tại các gian tư vấn.

Tuyên Quang: Hàng ngàn HS "đội mưa" dự tư vấn tuyển sinh  - 1

Tư vấn riêng tại các phòng học.

Tuyên Quang: Hàng ngàn HS "đội mưa" dự tư vấn tuyển sinh  - 2

Tư vấn ngoài sân.

Trong phần tư vấn riêng tại các phòng học, mỗi phòng học có sự tham gia của các giảng viên, sinh viên đến từ các khối ngành: Kinh tế, kỹ thuật, khoa học xã hội nhân văn, Y dược, Cao đẳng- Trung cấp. Điều ấn tượng là trong phần này, học sinh có cơ hội được tìm hiểu thông tin về các trường qua các slide, clip giới thiệu về các trường ĐH, CĐ và được nghe giảng viên trực tiếp trả lời câu hỏi, thắc mắc.

Trước câu hỏi của một em học sinh: “Đạt giải nhì học sinh giỏi quốc gia khi thi vào ĐH Quốc gia Hà Nội thì có được tuyển thẳng không và điều kiện tuyển thẳng có yêu cầu bằng tốt nghiệp loại khá trở lên hay không?”, thầy Nguyễn Vũ Tùng - giảng viên khoa Báo chí và Truyền thông, ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) đã kết nối qua điện thoại và để cho em học sinh này trực tiếp trao đổi với Trưởng phòng đào tạo của ĐH Quốc gia Hà Nội. Điều này khiến các em học sinh rất hứng thú.

Trong phần tư vấn riêng tại các gian tư vấn, 40 tình nguyện viên đại diện cho các trường ĐH tư vấn trực tiếp cho các bạn học sinh về các khối ngành và các trường đại học bao gồm: Khối ngành Kinh tế, Kỹ thuật, Y dược, Cao đẳng- Trung cấp (gồm 30-40 trường ĐH trên địa bàn Hà Nội).

Đại diện cho đơn vị chỉ đạo, anh Nguyễn Trường Giang - phó bí thư Thành đoàn Tuyên Quang cho biết: “Đồng hành mùa thi” là một chương trình thành công, có hiệu quả. Chương trình này thật sự ý nghĩa vì đó cũng sự tri ân của những sinh viên tình nguyện đối với trường, với quê hương Tuyên Quang. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì chương trình với kinh phí và quy mô lớn hơn trong những năm tiếp theo”.

Linh Anh