Đắk Nông:

Tuyên dương học sinh giỏi cấp quốc gia năm học 2015

(Dân trí) - Trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2015 -2016, tỉnh Đắk Nông có 06 học sinh đạt giải ở 3 bộ môn, bao gồm: 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải Khuyến khích môn Ngữ văn, 1 giải ba môn Sinh học và 1 giải Khuyến khích môn Lịch sử.

Ngày 26/2, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông đã tổ chức lễ tuyên dương 6 học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia và giáo viên có học sinh đạt giải quốc gia, năm học 2015-2016.


Lãnh đạo sở GDĐT trao bằng khen cho các em học sinh

Lãnh đạo sở GDĐT trao bằng khen cho các em học sinh

Các em học sinh đạt giải được tuyên dương lần này gồm: Trần Thị Hoa, lớp 12, Trường THPT Trần Hưng Đạo (Đắk Mil), đạt giải nhì môn Ngữ văn; Võ Thị Thêm, lớp 12, Trường THPT Krông Nô (Krông Nô) đạt giải ba môn Ngữ văn; Nguyễn Thị Hằng lớp 12, Trường THPT Krông Nô (Krông Nô) đạt giải khuyến khích môn Ngữ văn; Phan Thanh Kiều Hảo, lớp 12, Trường THPT Phan Đình Phùng (Đắk Song) đạt giải khuyến khích môn Ngữ văn; Nguyễn Thị Khánh Linh, lớp 11 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Gia Nghĩa) đạt giải ba môn Sinh học; Phạm Thị Thu Hằng, lớp 12, Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh (Gia Nghĩa) đạt giải khuyến khích môn Lịch sử.

Nhân dịp này, Sở Giáo dục- Đào tạo cũng tổ chức tuyên dương các thầy giáo, cô giáo bộ môn đang trực tiếp giảng dạy và góp phần tạo nên sự thành công của các em học sinh đạt giải.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Nông biểu dương những nỗ lực của các em học sinh cùng các thầy cô giáo đã mang đến niềm tự hào cho trường lớp, mang đến hạnh phúc cho gia đình, người thân của các em học sinh đạt giải và tô sáng cho sự nghiệp giáo dục tỉnh Đắk Nông. Đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới, các thầy cô giáo tiếp tục phát huy tốt năng lực, trách nhiệm, nâng cao chất lượng giảng dạy, làm tốt công tác dạy học, phân hóa, sớm phát hiện và bồi dưỡng các em có năng khiếu để những kỳ thi năm tới đạt được kết quả cao hơn nữa.

Đức Cường