ĐH Huế:

Tu bổ các công trình xuống cấp tại ĐH Nghệ thuật Huế

(Dân trí)- 4 địa điểm tại Trường ĐH Nghệ thuật Huế sẽ được ưu tiên sửa chữa. Đó là nội dung chính trong thông báo số 310/TB-ĐHH nêu kết luận của giám đốc ĐH Huế để giải quyết cấp bách những khó khăn về cơ sở vật chất của trường này vốn xuống cấp nghiêm trọng từ lâu.

Thông báo này ra ngày 5/4/2011 sau khi có buổi làm việc của lãnh đạo ĐH Huế với Trường ĐH Nghệ thuật Huế ngày 24/2/2011 để giải quyết những vướng mắc về cơ sở vật chất lâu nay của trường.

Tu bổ các công trình xuống cấp tại ĐH Nghệ thuật Huế - 1
Phòng thực hành tại trường ĐH Nghệ thuật đã xuống cấp nghiêm trọng, không phù hợp cho việc dạy học.

Theo đó, ĐH Huế sẽ huy động nguồn kinh phí để hỗ trợ ĐH Nghệ thuật Huế (là trường thành viên trong khối ĐH Huế) nhằm xây dựng 4 công trình: Nhà học Khoa Điêu khắc và Khoa Sư phạm, phòng Trưng bày, nhà Hiệu bộ. Trước mắt sẽ khẩn trương tiến hành các thủ tục mở móng cho Nhà học Khoa Điêu khắc và Khoa Sư phạm.

Về phía trường ĐH Nghệ thuật sẽ cung cấp cho ĐH Huế các số liệu cần thiết để xây dựng dự án các công trình thuộc nhóm C. Và xây dựng dự án chương trình mục tiêu để bố trí 1 gói thầu thiết bị phục vụ các hoạt động của trường

Riêng việc giải tỏa các hộ dân ở khu vực sát Trường ĐH Nghệ thuật Huế, ĐH Huế sẽ làm việc với tỉnh Thừa Thiên - Huế để tìm giải pháp và đồng thời đề nghị tỉnh nâng cấp đoạn đường vào trường qua hồ Tịnh Tâm. ĐH Huế sẽ tích cực tìm cách để hỗ trợ Trường ĐH Nghệ thuật Huế về tài chính.

Trong 5 năm qua, Trường ĐH Nghệ thuật không được xây dựng một công trình nào dù đã nhiều lần trình ý kiến lên ban giám đốc ĐH Huế. Ngân sách trường được cấp từ ĐH Huế chỉ bằng 50% các trường ĐH Nghệ thuật tại TPHCM, Hà Nội. Rất nhiều phòng chật chội tại trường đã không đáp ứng được nhu cầu học sinh. Thậm chí trường đã tự bỏ kinh phí để cải tạo lại một số phòng vệ sinh làm thành phòng cho giáo viên, học sinh. Đặc biệt kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2010-2011 vừa rồi, trường đã xin hạ chỉ tiêu xuống gần còn 160 (so với 200-250 như trước đây) vì cơ sở vật chất không đảm bảo...

Tu bổ các công trình xuống cấp tại ĐH Nghệ thuật Huế - 2
Phòng Giảng viên Đại cương được trường tự bỏ tiền ra cải tạo lại từ một.. .nhà vệ sinh.

Gần đây nhất vào tháng 12/2010, trong chuyến làm việc của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân với ĐH Huế và các trường thành viên trong ĐH Huế, Trường ĐH Nghệ thuật Huế đã xin rút khỏi ĐH Huế để trở thành một trường độc lập chịu sự quản lý từ Bộ VH-TT-DL vì quá thiếu thốn về vật chất phục vụ giảng dạy, nghiên cứu...

Tu bổ các công trình xuống cấp tại ĐH Nghệ thuật Huế - 3
Nhiều nơi trong khuôn viên ĐH Nghệ thuật Huế đã quá cũ kỹ

Đại Dương