ĐH Y Dược TPHCM:

Trường sơ suất về thông tin tuyển sinh, thí sinh phải…chờ

(Dân trí) - Theo cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2010”, Trường ĐH Y dược TPHCM chỉ tuyển sinh cả nước đối với một số ngành. Trong khi đó, theo thông tin đăng trên trang web của trường ĐH Y Dược TPHCM thì tất cả các ngành đều tuyển sinh cả nước.

Cụ thể, theo cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2010”, Trường ĐH Y dược TPHCM chỉ tuyển sinh cả nước đối với các ngành Bác sĩ, Dược sĩ và Cử nhân kỹ thuật phục hình răng. Các ngành còn lại tuyển sinh từ Đà Nẵng trở vào.

Tuy nhiên khi Trường ĐH Y Dược TPHCM đăng tải thông tin về tuyển sinh năm 2010 trên website của mình thì cho thấy tất cả các ngành đều tuyển sinh cả nước.

Sự chênh lệch thông tin này khiến không ít thí sinh băn khoăn và gửi thư về cho báo điện tử Dân trí.

Về vấn đề này, ông Lý Văn Xuân, Trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Y Dược TPHCM cho biết: “Phòng đào tạo đã không rà soát kỹ lại thông tin đăng ký tuyển trước khi chuyển lại cho Bộ GD-ĐT đăng tải nên dẫn đến vùng tuyển sinh sai lệch so với thực tế”.

Giải thích về sự “sơ suất” của phòng đào tạo, ông Lý Văn Xuân cho hay: “Bộ GD-ĐT gửi lại thông tin tuyển sinh năm 2009 để nhà trường điều chỉnh lại. Vì không để ý nên phòng đào tạo chỉ điều chỉnh lại phần thông tin chỉ tiêu, còn ở phần vùng tuyển thì vẫn để y nguyên như năm 2009. Trên thực tế thì năm nay chủ trương có trường là tuyển sinh cả nước”.

Ông Xuân cũng cho biết thêm, đây là lỗi sơ suất từ phía nhà trường nên việc năm 2010 có tuyển sinh cả nước hay không còn đợi Hiệu trưởng đi công tác về. Nếu quyết định điều chỉnh thì trường sẽ gửi công văn xin phép Bộ GD-ĐT và sau đó sẽ gửi công văn đi các Sở để các thí sinh được biết.

Trao đổi với Dân trí về vấn đề này, bà Trần Thị Hà - Vụ trưởng Vụ giáo dục ĐH cho biết: “Vùng tuyển sinh ra sao là do trường quyết định. Thông tin tuyển sinh mà Trường ĐH Y Dược TPHCM gửi ra cho Bộ GD-ĐT như thế nào thì được đăng tải vào cuốn “Những điều cần biết…” như vậy”

Trước câu hỏi “Vậy quyền lợi của thí sinh sẽ ra sao khi thời hạn nộp hồ sơ ĐKDT ngày càng đến hạn chót?”, bà Hà cho biết: “Vấn đề này Bộ không quyết định được. Nếu nhà trường muốn điều chỉnh thì phải gửi công văn ra Vụ, sau đó Vụ có trách nhiệm trình lãnh đạo Bộ. Chỉ khi lãnh đạo Bộ đồng ý cho điều chỉnh thì chúng tôi sẽ có thông báo rộng rãi đến các thí sinh”.

Nguyễn Hùng