TPHCM:

Trường ngoài công lập sợ “mất” giáo viên

(Dân trí) - Khai giảng năm học mới đã đến rất gần, nhưng hiện rất nhiều trường THPT trên địa bàn TPHCM chưa có đủ giáo viên đứng lớp. Hàng loạt trường đang thấp thỏm âu lo về kế hoạch dạy học cho năm học mới.

Sở xét tuyển đợt 2...

Trong đợt tuyển giáo viên vừa qua, Sở GD-ĐT TPHCM nhận được 3.200 đơn và có hơn 2.700 người trúng tuyển. Tuy nhiên, trong năm học này toàn ngành giáo dục của TP cần tuyển hơn 4.200 giáo viên. Như vậy, cho tới thời điểm này, hiện TPHCM đang còn thiếu khoảng 1.500 giáo viên. Sở GD-ĐT cho biết sẽ tuyển giáo viên đợt 2 cho các trường.

Nhưng việc thiếu giáo viên hiện nay theo tìm hiểu của Dân trí thì chủ yếu là các trường ngoại thành và quận huyện vùng ven của TP. Chủ yếu là lực lượng giáo viên dạy môn Tin học. Ông Ngô Tương Đại, hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi, Q.4 cho biết: Trường tôi vừa qua đã xin thêm 15 giáo viên, theo công văn số 1753/GDĐT-TC của Sở GD thì ngày 28/8 phải có người ở trường trực để tiếp nhận giáo viên và ngày 29/8 báo cáo về Sở.

Nhưng đến hết ngày 28/8 thì chỉ có 5 người tới làm thủ tục nhận nhiệm sở, trong đó có một người nói là ngày 29/8 sẽ quay lại nộp hồ sơ, đến nay không thấy người giáo viên này quay lại. Tôi nghĩ chắc là khống muốn dạy ở đây nên bỏ. Ông Đại cũng cho biết, đây chỉ là tình hình của trường Nguyễn Trãi mà còn là của hầu như các trường THPT: quận 4, 7, 8 và huyện Nhà Bè, Cần giờ.

Với nhu cầu cần tuyển là 4.239 giáo viên (GV), thì đợt tuyển công chức ngành GD-ĐT vừa qua chưa đủ so với nhu cầu. Trong gần 1.500 GV còn thiếu thì: bậc tiểu học cần 470 GV; bậc THCS còn thiếu 469 GV, trong đó   môn thể dục là 133 GV và tin học là 93 GV; bậc THPT còn thiếu 354 GV, thiếu nhiều nhất tại môn tin học với 67 GV và tâm lý giáo dục là 62 GV. Sở GD-ĐT cho biết sẽ tuyển thêm số GV thiếu vào đầu tháng 9.

...Trường lo mất giáo viên

Đây là một trong những vấn đề gây nhiều băn khoăn và bức xúc với các trường ngoài công lập. Nhiều hiệu trưởng các trường ngoài công lập lo lắng rằng trường sẽ mất rất nhiều giáo viên khi mà Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức tuyển đợt 2 để bù đắp vào số giáo viên chưa tuyển đủ đợt 1.

Ông Phạm Thanh Tâm, Hiệu trưởng Trường THPT Dân lập Hồng, quận Bình Thạnh TPHCM băn khoăn: Hiện giờ những trường ngoài công lập của chúng tôi đang ở mức gọi là đủ giáo viên, các trường công lập thì thiếu. Sau khi Sở tuyển đợt 2, tôi nghĩ trong những trường ngoài công lập sẽ có những xáo trộn nhất định. Sẽ có giáo viên đi thi tuyển, họ đậu và chuyển qua trường khác, lúc đó chúng tôi sẽ bị thiếu, muộn .

Trước mắt để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên thì hầu hết các trường sẽ phải áp dụng phương án mời giáo viên đã nghỉ hưu thỉnh giảng hoặc hợp đồng với giáo viên ngoại tỉnh, không có hộ khẩu với các giáo viên ở các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương…

Bên cạnh đó, không đơn giản chỉ là việc thiếu trước hay thiếu sau. Hiện nay cũng có tình trạng đến nhận nhiệm sở chậm nhưng cũng không loại trừ khả năng nhiều người sẽ bỏ nhiệm sở dù đã trúng tuyển. Như 1 trường hợp vừa nêu trên tại trường THPT Nguyễn Trãi, quận 4, có thể vì không ưng ý về cơ sở vật chất hoặc quãng đường đi làm quá xa nơi cư trú của người giáo viên đó.

Theo ghi nhận của Dân trí về việc thiếu giáo viên tại TPHCM, việc các trường thiếu giáo viên ngay đầu năm cũng một phần do giáo viên xin chuyển về dạy học tại những trường gần nhà hoặc trong quận so với phân bổ ban đầu. Một vị hiệu trưởng nói, cơ sở vật chất của trường chưa được tốt, lương “ba cọc ba đồng”, chắt bóp họ mới đủ sống. Khi họ xin chuyển về một nơi tốt hơn chã lẽ mình làm ngơ, không cho chuyển!

Đoàn Quý